Italia sáng lên cơ hội dự bán kết Nations League

Vắng mặt trụ cột trên hàng công và ra sân với nhiều cầu thủ non kinh nghiệm nhưng ĐKVĐ Euro 2020 vẫn đánh bại đội bóng dày dạn kinh nghiệm Anh để thắp lên hy vọng lấy vé dự bán kết Nations League.
Raspadori ghi bàn thắng duy nhất trận đấu
Raspadori ghi bàn thắng duy nhất trận đấu

Trước trận đấu gặp Anh trên sân nhà San Siro, HLV Roberto Mancini chịu tổn thất lớn khi mất Ciro Immobile vì chấn thương cơ. Thiếu vắng đội trưởng Lazio buộc HLV 57 tuổi phải điều chỉnh sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 quen thuộc sang 3-5-2. Đây là thử thách thực sự trước đội khách Anh dày dạn kinh nghiệm và muốn gỡ lại món nợ thua ở chung kết Euro 2020. Các học trò của ông Gareth Southgate còn hiểu rằng nếu thua trận này thì họ sẽ bị đánh tụt hạng ở Nations League nên tấn công khá mạnh.

Một điều mà HLV Mancini không ngờ rằng cầu thủ của ông chỉ có kinh nghiệm quốc tế chưa bằng 30% so với đối thủ nhưng đã chơi một trận kiên cường. Hàng thủ 3 người của Italia tổ chức phòng ngự hợp lý nên Harry Kane, James hay Sterling không có nhiều tình huống thuận lợi để uy hiếp khung thành thủ môn Donnarumma. Ngay cả ở khu vực giữa sân, cách ông Mancini giăng hàng tiền vệ 5 người theo chiều ngang cũng khép chặt không gian của tuyến giữa đối thủ. Nói tóm lại, sơ đồ 3-5-2 giúp Italia chơi rất tốt khâu phòng ngự, hóa giải cách tấn công của đối phương.

Trên hàng công của Italia là hai cầu thủ trẻ Scamacca và Raspadori không thực sự sắc nhọn trong những tình huống phối hợp tấn công trước vòng 16m50 của Anh. Tuy nhiên, Italia vẫn có được bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 68 sau đường chuyền dài phản công của trung vệ đội trưởng Bonucci. Đường chuyền hơn 50m của trung vệ Juventus giúp Raspadori kiểm soát bóng tốt trước sự kèm cặp của Kyle Walker. Tình huống ra chân tiếp theo của tiền đạo Napoli đã đưa bóng nằm gọn trong lưới Nick Pope.

HLV Mancini vô cùng sung sướng sau trận thắng này. Lý do thứ nhất là Italia tạm vươn lên vị trí thứ hai ở bảng 3 do Đức thua Hungary. Ở trận cuối cùng, nếu Italia (8 điểm) thắng Hungary (10 điểm) trên sân khách thì sẽ giành ngôi đầu bảng; đồng thời lấy vé dự bán kết Nations League. Cựu HLV Manchester City cho rằng trận thắng này là động lực rất lớn cho những cầu thủ ít kinh nghiệm trận mạc của Italia. Lý do thứ hai là hệ thống chiến thuật mới hoạt động khá tốt cho thấy Italia có ít nhất hai phương án thi đấu. Chính ông Mancini bảo rằng ngay cả khi có Immobile trong đội hình thì chơi 3-5-2 vẫn ổn như 4-3-3.

Tin cùng chuyên mục