Italy lập hãng hàng không mới thay thế Alitalia

Italy thông báo đạt thỏa thuận với Ủy ban châu Âu (EC) về việc thành lập và vận hành một hãng hàng không mới, thay thế hãng hàng không Alitalia đang gặp khó khăn. Hãng hàng không mới mang tên Italia Trasporto Aereo (ITA), sẽ đi vào hoạt động từ ngày 15-10 sau khi Rome đạt được thỏa thuận hỗ trợ từ Brussels.
Ảnh minh họa: REUTERS
Ảnh minh họa: REUTERS

Theo đó, EC sẽ cung cấp khoản cứu trợ 3 tỷ EUR (3,6 tỷ USD) cho hãng Alitalia. Sự ra đời của ITA sẽ đặt dấu chấm hết cho Alitalia.

Theo truyền thông Italy, thỏa thuận nói trên sẽ khiến hàng ngàn người mất việc. Hiện có hơn 11.000 người đang làm việc cho Alitalia, từ phi công đến nhân viên bảo trì và nhân viên mặt đất, nhưng ITA chỉ thuê khoảng 2.800 người vào năm nay và tuyển thêm 5.750 người vào năm 2022.

Tin cùng chuyên mục