Judo - hướng tới SEA Games 27: Cựu binh đóng vai trò chủ lực

Đầu tháng 11, đã có 12 võ sĩ (6 nữ) đối kháng đã sang Trung Quốc tập huấn 1 tháng. Trước đó, 2 võ sĩ nữ thi quyền cũng sang tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14 đến 24-11 và 2 võ sĩ nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ 1 đến 8-12.

Đây là bước chuẩn bị lực lượng cuối cùng của Judo Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 27 vào giữa tháng 12 tới tại Myanmar. Theo ông Nguyễn Hữu An - Trưởng bộ môn judo (Tổng cục TDTT), các võ sĩ kỳ cựu như: Văn Ngọc Tú (48kg), Bùi Thị Hòa (63kg), Nguyễn Thị Như Ý (78kg), Hồ Ngân Giang (60kg), Tô Hải Long (81kg), Đặng Hào (100kg)… vẫn đóng vai trò chủ lực trên đấu trường SEA Games 27.

Môn judo tại SEA Games 27 tranh tài 18 bộ huy chương (9 nữ), nhưng mỗi nước chỉ được đăng ký 12 hạng cân (6 nữ) và 2 nội dung thi quyền. Ở SEA Games 26 trên đất Indonesia, Việt Nam đã đoạt 4 HCV, xếp hạng nhì sau Thái Lan (5 HCV). Tuy nhiên, tại SEA Games lần này, bên cạnh Thái Lan, judo Việt Nam còn có một đối thủ đáng gờm khác là Myanmar.

Theo ông Lý Đại Nghĩa - Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam, judo Thái Lan đã trải qua 2 đợt sàng lọc nên lực lượng rất mạnh. Với tư cách nước chủ nhà, Myanmar cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi đưa các võ sĩ của mình sang tập huấn dài hạn tại Học viện Kodokan (Nhật Bản) từ hơn 1 năm nay. Trên sàn đấu, các võ sĩ Myanmar có thể lực tốt và thi đấu rất kiên cường, nay được nâng cao trình độ kỹ thuật, rõ ràng đây là ẩn số đối với các nước. So sánh tương quan lực lượng, judo Việt Nam đặt chỉ tiêu 4 HCV, giữ vững vị trí thứ 2 toàn đoàn.

NGỌC THIỆN

Tin cùng chuyên mục