Katerina Nash được minh oan, thoát án cấm thi đấu 4 năm

Nữ cua-rơ người CH Czech Kate r ina Nash đã được minh oan và thoát án cấm thi đấu 4 năm sau khi bị Cơ quan chống doping Hoa Kỳ (USADA) phát hiện dương tính với chất cấm vào năm ngoái.
Katerina Nash từng nhiều lần chiến thắng World Cup
Katerina Nash từng nhiều lần chiến thắng World Cup

Katerina Nash là nữ VĐV thể thao khá đa tài của CH Czech. Cô xuất thân là VĐV trượt tuyết băng đồng từng được tham dự 2 kỳ Olympic mùa đông. Nhưng sau đó, cô chuyển sang xe đạp và chơi đủ nội dung như xe địa hình, xe việt dã và cả đường trường. Katerina Nash đã tổng cộng 8 lần vô địch World Cup ở môn xe đạp việt dã và xe đạp địa hình. Gần đây nhất, cô còn được đại diện CH Czech tham dự Giải vô địch xe đạp đường trường thế giới 2022 ở Australia.

Katerina Nash cũng được xem là biểu tượng bền bỉ của làng thể thao thế giới khi vẫn thi đấu chuyên nghiệp dù đã bước sang tuổi thứ 45. Nhưng năm ngoái, cô bất ngờ nhận được thông báo từ USADA rằng bị phát hiện dương tính với chất có tác dụng kích thích thèm ăn capromorelin trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên vào tháng 10.

Katerina Nash dự Giải vô địch xe đạp đường trường thế giới 2022

Katerina Nash dự Giải vô địch xe đạp đường trường thế giới 2022

Theo USADA, capromorelin không được liệt kê cụ thể trong danh sách các chất bị cấm của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) nhưng được xem là chất kích thích tiết hormone tăng trưởng. Thế nên, capromorelin bị cấm bởi USADA và Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI).

Tuy nhiên, thật bất ngờ, một cuộc điều tra của USADA về trường hợp của Katerina Nash đã phát hiện ra rằng tay đua 45 tuổi này đã bị nhiễm capromorelin khi cho chó uống thuốc theo toa.

USADA cho biết: “Katerina Nash đã cho con chó của mình uống thuốc mỗi ngày trong những tuần cuối cùng của cuộc đời thú cưng của cô ấy để cố gắng duy trì cân nặng. Do khó cho thú cưng uống thuốc, Nash thường xuyên tiếp xúc với thuốc dạng lỏng qua tay và lọ thuốc không cảnh báo người dùng về nguy cơ nhiễm bẩn do tiếp xúc qua da.

Katerina Nash yêu thương chú chó của mình

Katerina Nash yêu thương chú chó của mình

USADA, cùng với các chuyên gia trong phòng thí nghiệm, đã tiến hành một nghiên cứu về phơi nhiễm qua da bằng cách sử dụng cùng loại thuốc dành cho thú cưng có chứa capromorelin, nghiên cứu này xác định rằng việc tiếp xúc trực tiếp với thuốc dành cho thú cưng sẽ gây ra kết quả xét nghiệm dương tính”.

USADA cho biết thêm, điều đó có nghĩa là Katerina Nash sẽ thoát án cấm thi đấu có thể lên đến 4 năm.

Chia sẻ với truyền thông, Katerina Nash nói: “Thật tồi tệ khi nghĩ rằng việc không rửa tay có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của tôi, với tư cách là một vận động viên trong 30 năm. Nhưng không có gì phải hối tiếc. Tôi sẽ không thay đổi cách chăm sóc chú chó của mình. Tôi đã chạm vào loại thuốc này mỗi ngày trong khoảng ba tuần liên tiếp”.

Tin cùng chuyên mục