Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp quận 1, hạn chế nhận học sinh ngoài tuyến

Chiều 11-6, UBND quận 1 đã thông qua kế hoạch tuyển sinh năm học 2007-2008. Lớp 1, trẻ nhận giấy gọi đi học tại UBND phường nơi cư trú. Các trường TH Lê Ngọc Hân, Đuốc Sống, Lương Thế Vinh, Trần Hưng Đạo, Phan Văn Trị, Nguyễn Huệ, có tuyển sinh chương trình tăng cường tiếng Anh (TCTA) không phân biệt địa bàn nhưng ưu tiên cho HS cư trú tại phường mà trường trú đóng.

Riêng Trường TH Hòa Bình, Đinh Tiên Hoàng tuyển HS lớp TCTA thuộc phường Bến Nghé, Đa Kao. Ngày 12-7, HS dự khảo sát theo đề của Sở GD-ĐT. Từ ngày 23 đến 25-7, HS thường trú hoặc KT3 ngoài quận 1, kể cả HS quận 1 có nguyện vọng nộp hồ sơ tại trường có nguyện vọng muốn học. Ngày 31-7, công bố kết quả xét tuyển.

Lớp 6 lấy điểm chuẩn từ 17 điểm trở lên đối với HS tiểu học quận 1 và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận 1. Đối với HS tiểu học tại quận 1 và có hộ khẩu cư trú trên địa bàn ngoài quận 1, điểm chuẩn lớp 6 từ 18 điểm trở lên. Khả năng nhận thêm diện ngoài tuyến rất giới hạn, HS phải đạt điểm học lực 2 môn toán, tiếng Việt từ 18 điểm trở lên. Từ ngày 4 đến 7-7-2007, HS đến trường làm thủ tục nhập học.

Năm học 2007-2008, Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm và THCS Nguyễn Du sẽ thực hiện mô hình tiên tiến và sẽ có kế hoạch tuyển sinh riêng. Dự kiến THCS Nguyễn Du sẽ xét duyệt điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (HS nộp hồ sơ vào trường phải đạt học lực loại giỏi 5 năm, điểm học lực toán, tiếng Việt từ 19 điểm). 

HỒNG LIÊN

Tin cùng chuyên mục