Kẻ trộm dùng dao tấn công công an khi bị vây bắt ở quận Thủ Đức

Trong quá trình công an truy đuổi vây bắt kẻ trộm cắp xe máy thì đối tượng rút dao tự chế chống trả hòng tẩu thoát. Lực lượng đã tước đoạt con dao khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở làm việc.
Đối tượng tại cơ quan công an
Đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 8 giờ 30 ngày 15-7, tổ công tác Công an phường Linh Trung tiến hành tuần tra phòng chống tội phạm ở khu vực. Khi tổ công tác tuần tra tới trước căn nhà nằm trên đường Kha Vạn Cân, KP2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM thì phát hiện 1 nam thanh niên đang bẻ khoá xe máy để trộm cắp.

Sau đó, đối tượng nổ máy xe bỏ chạy thì người dân phát hiện nên hô hoán “trộm, trộm...". Tổ công tác tiến hành truy đuổi thì đối tượng bỏ chạy về ngã tư Linh Xuân. Đúng lúc này, tổ công tác CSGT Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đi tuần phát hiện nên hỗ trợ truy đuổi.

Kẻ trộm dùng dao tấn công công an khi bị vây bắt ở quận Thủ Đức ảnh 1 Tang vật thu giữ

Truy đuổi khoảng 200m thì lực lượng bao vây được đối tượng. Lúc này, đối tượng rút dao tự chế trong người tấn công lại lực lượng hòng tẩu thoát nhưng bị tước đoạt và khống chế cùng tang vật là chiếc xe máy hiệu Wave màu trắng mang BKS: 67L2-089.91 đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Minh Lâm (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An). Công an thu giữ một dao tự chế, vỏ hộp thuốc có 4 đoản bằng kim loại, ná kim loại bắn bi sắt.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục