Kết nối khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Việt Nam - Israel

Trung ương Đoàn và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam mới đây đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thanh niên hai nước trong thời gian tới.
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar trao đổi tại buổi tiếp
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar trao đổi tại buổi tiếp

Đặc biệt sẽ thực hiện chương trình giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo trẻ giữa hai nước; kết nối trao đổi hợp tác giữa chuyên gia, thanh niên, sinh viên về khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam - Israel dành cho tuổi trẻ hai nước.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cũng gửi lời mời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar tham dự chương trình “Gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” vào ngày 19-3. Đây là một trong các hoạt động quan trọng chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hàng năm, Israel đón tiếp hàng trăm nghiên cứu sinh, sinh viên sang học tập, nghiên cứu ngắn hạn về lĩnh vực nông nghiệp, được trả lương. Chương trình này hợp tác với 30 quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam có số lượng sinh viên nhiều nhất.

Tin cùng chuyên mục