Kết quả cuộc thi Ký văn học Chân dung Người đương thời - “4 câu chuyện lạ trong một gia đình lính” đoạt giải nhất

(SGGP).- Cuộc thi Ký văn học Chân dung Người đương thời  do Báo SGGP phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức từ ngày 30-5-2008 đến ngày 30-7-2009, là một sự kiện văn hóa. Qua hơn một năm tổ chức, đã có 170 tác phẩm của các tác giả trong cả nước gửi về dự thi. Các bài viết đã nêu lên những tấm gương lao động, học tập, nghiên cứu… tích cực trong cuộc sống hôm nay tạo nên một vệt sáng đẹp trên báo chí, phản ánh những nỗ lực của nhiều cá nhân trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, xã hội tốt đẹp.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra được những tác phẩm có chất lượng cao cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Kết quả, giải nhất của cuộc thi đã thuộc về tác giả Tô Hoàng với bài viết “4 câu chuyện lạ trong một gia đình lính”. Hai giải nhì thuộc về các tác giả Hàm Châu với tác phẩm “Non nhà vạn dặm xa” và Nguyễn Hữu Quý với “Sau những đêm trắng”. Giải ba thuộc về các tác giả Phạm Thục với tác phẩm “Mổ với tâm thế người mẹ cứu con”, Trầm Hương: “Hoa bưởi hôm qua và hôm nay”, Phú Hưng: “Cứu dân trong mùa lũ Tây Nguyên”. Cuộc thi còn trao 5 giải khuyến khích.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9-2009.

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục