Khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu quận 3 trong năm 2022, tập trung công tác cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, từng cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính, sử dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức với người dân nhằm tránh sự phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sáng 21-1, Quận ủy quận 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, năm 2022, dự báo diễn biến và tác động của dịch Covid-19 vẫn còn là nỗi lo thường trực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chăm lo an sinh, phục hồi sau đại dịch... Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ vô cùng khó khăn.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Quận ủy quận 3 tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Trong đó, cần nghiên cứu, có giải pháp căn cơ trong công tác thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, cần bàn bạc giải pháp để tháo gỡ tình hình nợ đọng thuế; hỗ trợ giúp đỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính ảnh 2 Giao lưu với các gương điển hình tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng thời, tập trung công tác cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, từng cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính, sử dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức với người dân nhằm tránh sự phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính.
Khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính ảnh 3 Đồng chí  Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các tổ chức, cơ sở Đảng xuất sắc. Ảnh: CAO THĂNG
Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số tại quận. Trong đó, tranh thủ thời cơ đẩy nhanh việc số hóa dữ liệu ở tất cả các cơ quan, nhất là dữ liệu dân cư, dữ liệu doanh nghiệp, các thủ tục hành chính có thể thực hiện trên mạng. Trước mắt,  cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nội bộ giữa các phòng, ban với nhau.
Khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính ảnh 4 Đồng chí  Nguyễn Thị Lệ chúc mừng các tổ chức, cơ sở Đảng được khen thưởng. Ảnh: CAO THĂNG

Bên cạnh đó, chủ động gặp gỡ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để các nhà đầu tư, doanh nhân yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh đồng thời rà soát, đề xuất và triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là về tiếp cận nguồn vốn, lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu quận 3 thực hiện tốt chủ đề năm 2022: “Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Cụ thể, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, đề ra những giải pháp làm tốt công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; phát triển đảng viên. Mặt khác, thực hiện tốt công tác dân vận; trong đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia giám sát, phản biện xã hội tại quận như giám sát việc thực hiện các dự án, việc nâng cấp mở rộng hẻm, công tác giảm nghèo bền vững… Đặc biệt, quận ủy phải quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác giám sát theo Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM với những nội dung rất mới để phát huy thực hiện tốt phương châm về “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trong đó phải hiểu đúng và làm đúng sứ mệnh của ngành kiểm tra Đảng là “trị bệnh cứu người”. Nghĩa là công tác kiểm tra, giám sát phải cân bằng giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy phòng ngừa là chính, xây là chính, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa là chính. 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, hiện nay, vị trí, vai trò của Ủy ban kiểm tra các cấp đang được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm được tăng cường, được ví như “thanh bảo kiếm” để bảo vệ thanh danh của Đảng nhưng không vì thế mà tập trung chủ yếu vào việc xem xét, xử lý kỷ luật các vụ án, vụ việc, mà xem nhẹ công tác hỗ trợ, giáo dục, thuyết phục. Ngược lại, phải hết sức quan tâm kiểm tra, giám sát để phát hiện, nêu gương những điển hình tốt, nhân tố tích cực; nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa, động viên, giúp cho tổ chức Đảng tốt lên, đồng chí mình tốt lên, không dám nghĩ sai, làm sai.

Ngoài ra, cần đổi mới thực chất và hiệu quả hơn việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.

Theo báo cáo của Quận ủy quận 3, trong năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị tổ chức thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quận ủy đã lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, hệ thống chính trị các phường cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội cho người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội. Đặc biệt, trong năm 2021, Quận ủy đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, chất lượng các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quận, cơ sở ngày càng được nâng cao, vai trò được phát huy toàn diện trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua việc thường xuyên thông tin các hoạt động phong trào thi đua, tuyên dương gương điển hình, người tốt, việc tốt trên trang tin điện tử quận, tờ tin quận, các trang mạng xã hội của các đoàn thể, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục