Khắc phục những yếu kém, tồn tại trong sinh hoạt tại các chi bộ đảng

Ngày 30-6, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và 5 năm thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Hội nghị tập trung thảo luận và nhất trí với đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung và các bước tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc 72 cơ sở Đảng trong khối thời gian qua đã đi vào nền nếp, có chuyển biến rõ rệt từ khâu chuẩn bị nội dung ở cấp ủy đến triển khai các chuyên đề tại cuộc họp chi bộ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt ngoài phổ biến thông tin thời sự trong, ngoài nước, đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chi bộ còn đi sâu vào chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) với những cách làm hay, sáng tạo, tạo sức hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP đề nghị các cấp ủy đảng cần tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong sinh hoạt chi bộ; qua sinh hoạt chi bộ cần nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng của đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tin cùng chuyên mục