Khách sạn, nhà nghỉ “cháy” phòng

Nửa đầu tháng 6-2022, các tỉnh thành miền Trung đón một lượng lớn du khách, trong đó chủ yếu là khách nội địa. Ở Huế, Đà Nẵng, Hội An hay Quy Nhơn, hoạt động du lịch trở nên sôi động như trước dịch Covid-19. 

Tại Huế, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, từ trung tuần tháng 3 đến nay, nhu cầu đi du lịch của du khách trong và ngoài nước tăng mạnh nên trung tâm chỉnh trang lại cảnh quan sạch đẹp hơn, tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo không khí sôi nổi. 

Du khách vui chơi tại Đà Lạt
Tại TP Đà Nẵng, hiện các khu vui chơi, khu du lịch đều rộn ràng như thời điểm trước dịch. Ghi nhận tại khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng núi Thần Tài, du khách ngoại tỉnh tăng mạnh. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, dự báo, mùa hè này địa phương sẽ đón lượng lớn du khách. 


Ở TP biển Quy Nhơn (Bình Định), lượng khách liên tục tăng cao chưa từng có, chỉ tính từ ngày 10 đến 14-6 có gần 20.000 lượt người ghé tham quan, khiến nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng quá tải. Do khách quá đông nên có tình trạng một số khách sạn, đơn vị lưu trú ưu tiên bán lẻ (thay vì giá ưu đãi cho khách đoàn) với giá phòng cao hơn, khiến một số doanh nghiệp lữ hành gặp khó. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, chặt chém nâng giá quá mức.

Dự tính tháng này, Khánh Hòa đón khoảng 700.000 lượt khách. Để chuẩn bị đón lượng khách lớn, các điểm du lịch tại đây đã có những biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang, cho biết, bãi biển trung tâm thành phố hiện có gần 40 nhân viên cứu hộ, chia ra 3 ca/ngày, túc trực theo dõi người dân lẫn du khách, nhằm kịp thời ứng phó khi có người gặp nạn.

Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, mùa du lịch hè 2022 mới bắt đầu nhưng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương đang tăng rất mạnh, công suất phòng đạt 70-80% vào ngày thường, 90-100% dịp cuối tuần. Ngành du lịch đã chủ động thành lập các tổ kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết phòng nghỉ và dịch vụ, xử lý nghiêm các tình trạng cân gian, cân thiếu…

Qua khảo sát các cơ sở kinh doanh lưu trú trung tâm TP Đà Lạt (dọc tuyến đường Hà Huy Tập, Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh, Ba Tháng Hai, Bùi Thị Xuân…) cho thấy, vào dịp cuối tuần lượng khách gần như phủ kín khách sạn, còn những ngày trong tuần đạt mức cao 70%.

Tính đến hết tháng 5-2022, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đón hơn 5,6 triệu lượt khách; từ đầu tháng 6, công suất phòng ngày thường đạt khoảng 65%-80% và những ngày cuối tuần gần như đều kín phòng. Sở Du lịch tỉnh đã đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá các mặt hàng và bố trí thêm nhân lực nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. 

Tin cùng chuyên mục