Khai mạc Copa America 2021: Brazil thắng dễ Venezuela kiệt quệ

Nhà vô địch Brazil đã khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Nam Mỹ với chiến thắng 3-0 trước Venezuela, đó là một diễn biến dễ dàng mà nếu Neymar và đồng đội không lãng phí quá nhiều cơ hội thì họ còn thắng đậm hơn trước một đối thủ vừa yếu vừa kiệt quệ nhân sự.

Neymar và đồng đội đã có chiến thắng dễ dàng trong ngày khai mạc.
Neymar và đồng đội đã có chiến thắng dễ dàng trong ngày khai mạc.

Cuối cùng thì tiếng còi khai cuộc Copa America 2021 cũng vang lên, bất chấp sau tranh cãi thay đổi địa điểm từ Argentina và Colombia đến Brazil, cũng như hiểm họa Covid-19 là điều đang được nhắc đến nhiều nhất vào lúc này… Trận khai mạc phải diễn ra trong một sân vận động Mane Garrincha trống vắng ở Brasilia đã cho thấy rõ nhất những tình huống mà giải đấu đang đối mặt.

Trong đó, đội hình Venezuela là đội đang bị tàn phá nặng nề nhất, họ đã có 8 cầu thủ trong số 13 thành viên đội hình dương tính Covid-19 chỉ một ngày trước trận khai mạc. Và dù đã gọi tới 15 cầu thủ thay thế khẩn cấp, nhưng Venezuela vẫn chỉ có thể điền tên 7 cầu thủ dự bị trong số 12 người được cho phép. Trong hoàn cảnh đó, những gì ở trận đấu vừa diễn ra vào rạng sáng nay là điều có thể đoán trước được, khi đối thủ là nhà đương kim vô địch và là chủ nhà Brazil hùng mạnh.

Được dẫn dắt bởi Neymar trên hàng công, Brazil đã hoàn toàn đẩy Venezuela vào thế chỉ biết gồng mình chống đỡ. Sau khi Richarlison, Eder Militao và Danilo không thành công trong các cơ hội sớm của mình, thì Brazil vượt lên dẫn trước ở phút thứ 23 - Richarlison đánh đầu không tốt từ quả phạt góc của Neymar, nhưng bóng tìm đến vị trí của Marquinhos trước khung thành và trung vệ này có pha đánh gót… xâu kim qua 2 chân hậu vệ Venezuela ghi bàn.

Khai mạc Copa America 2021: Brazil thắng dễ Venezuela kiệt quệ ảnh 1 Venezuela kết quệ đội hình không thể chống đỡ sức mạnh của chủ nhà.

Richarlison đã có một bàn thắng được từ chối vì lỗi việt vị, trong khi Neymar dứt diểm chệch khung thành từ 12 mét. Neymar sau đó tiếp tục bỏ phí vài cơ hội, trước khi anh nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 64, sau khi Yohan Cumana vụng về đẩy gã Danilo trong vòng cấm. Sau đó, ngôi sao số 1 của chủ nhà một lần bị thủ thành Graterol từ chối bàn thắng thứ 2. Nhưng ở phút 88, Neymar đã vượt qua Graterol trước khi chuyền ngang cho Gabriel Barbosa đệm bóng ghi bàn ấn định chiến thắng.

Mặc dù phản đối việc tổ chức giải đấu ở quê nhà, đội trưởng Casemiro khẳng định khi chấp nhận dự giải, Brazil sẽ quyết tâm bảo vệ danh hiệu: “Dù là một trận giao hữu, Copa America hay vòng loại World Cup, nếu đã ra sân thì đó là lúc chúng tôi chơi để giành chiến thắng. Venezuela chỉ có ý tưởng phòng ngự, họ muốn một trận hòa. Nhưng chúng tôi đã thi đấu tập trung và quyết liệt ngay bên phần sân của họ”.

Tin cùng chuyên mục