Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2022

Tối 9-9, lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2022 và lễ mừng công ngư dân Cần Giờ diễn ra tại Công viên thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TPHCM). 
Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ Thượng đại kỳ trong sáng 9-9. Ảnh: hcmcpv
Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ Thượng đại kỳ trong sáng 9-9. Ảnh: hcmcpv

Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Sở VH-TT TPHCM và UBND huyện Cần Giờ phối hợp thực hiện. Đến dự có các đồng chí: Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Cương; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu.

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11-9 (tức ngày 14 đến 16-8 âm lịch), với chủ đề “Cần Giờ xanh mãi biển quê hương”. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân huyện Cần Giờ, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa khi ra biển và ước mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, lễ hội là dịp để mọi người tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, từng bước tạo dựng cuộc sống và hình thành lối sống, nếp sống phù hợp, thích nghi với điều kiện thiên nhiên của vùng đất Cần Giờ.

Trong khuôn khổ lễ hội, có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Giải đua xe đạp phong trào Nghinh Ông - Cần Giờ TPHCM năm 2022; giải điền kinh bãi biển thanh thiếu niên TP năm 2022 (mở rộng); giải đua xuồng chèo; giải Marathon Cần Giờ xanh năm 2022…

Tin cùng chuyên mục