Khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng 2019

Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng 2019, diễn ra từ ngày 6-7 đến 8-7, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc vùng sông nước Cửu Long.
Lễ khai mạc Ngày hội du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng 2019. Ảnh: TUẤN QUANG

Ngày 6-7, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Cái Răng tổ chức Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng 2019”.

Ngày hội diễn ra từ ngày 6-7 đến 8-7 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như: diễu hành tàu du lịch trên sông, giải đua vỏ composite, giao lưu đờn ca tài tử, gian hàng ẩm thực, bánh dân gian Nam bộ, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống, đua thuyền rồng, hội thi tạo hình trang trí nông sản,…

Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra hội thảo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát triển chợ nổi Cái Răng.

Khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng 2019 ảnh 2 Diễu hành tàu du lịch tại Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: TUẤN QUANG

Theo Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2019, TP Cần Thơ đón gần 1,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu từ du lịch của TP ước đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Chợ nổi Cái Răng là một địa điểm du lịch tiêu biểu, có sức hấp dẫn đặc biệt, chiếm hơn 70% lược du khách tìm đến tham quan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, tập quán sinh hoạt của người dân địa phương gắn liền với sông nước đã tạo nên giá trị văn hóa đặc sắc của Chợ nổi Cái Răng. Đó là đặc sản vô giá, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch. Chúng ta có nghĩa vụ bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo này. Trong đó, tập trung phát triển du lịch sinh thái sông nước gắn với tài nguyên đặc trưng của địa phương, xây dựng môi trường du lịch “an toàn – thân thiện – chất lượng”.

Tin cùng chuyên mục