Khai mạc Ngày hội Sen Đồng Tháp

Ngày 1-9, tại TP Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội Sen Đồng Tháp năm 2017”. 

Sen vốn là niềm tự hào của Đồng Tháp
Sen vốn là niềm tự hào của Đồng Tháp

Đây là lần đầu tiên, ngày hội được tổ chức nhân dịp cả nước kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9 -2017).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Sen là niềm tự hào của người dân Đồng Tháp. Sen có giá trị trong đời sống văn hoá, trong phát triển du lịch địa phương… Ngày hội sen được tổ chức nhằm phát huy chuỗi giá trị ứng dụng của cây sen trong đời sống, tạo thêm sản phẩm du lịch mới, mang tính đặc thù của vùng Đồng Tháp Mười mà không phải nơi nào cũng có. Ngày hội cũng nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Đồng Tháp thuần khiết, giàu tiềm năng đến với du khách trong và ngoài nước; đồng thời tạo dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu "Đồng Tháp – Đất Sen hồng". Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các tổ chức, cá nhân hun đúc ý tưởng khởi nghiệp, thu hút đầu tư nâng cao giá trị kinh tế của sen, thúc đẩy sự phát triển bền vững của chuỗi ngành hàng này”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham quan trưng bày, triển lãm tại "Ngày hội sen" 

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, đến với ngày hội sen, mọi người được tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao của một loài hoa, chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công độc đáo được chế tác từ sen, triển lãm sen, không gian sách và biểu diễn thư pháp trên lá sen, cách thức chưng cất tinh dầu hoa sen, làm xà bông sen, làm chỉ tơ sen, làm hoa sen từ giấy, thời trang sen…

Ngoài ra, còn có chương trình biểu diễn ca nhạc chủ đề Sen; thi cắm hoa sen chủ đề Hồn Sen, thiếu nhi thi vẽ tranh trên lá sen mang chủ đề Những ước mơ Sen... Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức hội thảo “Sen Đồng Tháp – lợi thế, tiềm năng phát triển”, với sự tham gia của các ngành chức năng, các nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân trồng sen…

Hoạt động diễn ra đến ngày 3-9.

Tin cùng chuyên mục