Khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân khỏi vùng sạt lở

Nhiều hộ dân ở ấp Phú Thạnh (cạnh sông Cái Côn), thị trấn Mái Dầm bất ngờ phát hiện vết nứt dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền khoảng 13m, tác động trực tiếp đến nhiều nhà dân.
Dân di dời nhà cửa, tài sản của người dân khỏi vùng nguy hiểm
Dân di dời nhà cửa, tài sản của người dân khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 12-7, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết, lực lượng chức năng khẩn cấp di dời nhà cửa, tài sản… của hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Theo đó, vào tối ngày 11-7, nhiều hộ dân ở ấp Phú Thạnh (cạnh sông Cái Côn), thị trấn Mái Dầm bất ngờ phát hiện vết nứt dài khoảng 60m, ăn sâu vào đất liền khoảng 13m, tác động trực tiếp đến nhiều nhà dân, trong đó có một số nhà bị nứt tường.

Theo khảo sát bước đầu của chính quyền địa phương, khu vực từ Vàm Cái Côn đến cầu Cái Côn có khoảng 200 hộ dân sinh sống, trong đó khu vực đang xuất hiện vết nứt ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân.

Trước nguy cơ sạt lở cao nên UBND thị trấn Mái Dầm đã thông báo rộng rãi cho các hộ dân biết và khẩn cấp di dời tài sản, cùng gia đình 11 hộ trên, ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở; chỉ đạo lực lượng đốn hạ những cây cao có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở… Đồng thời, báo cáo tình hình lên các cơ quan chức năng.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang nhận định, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh có khoảng 50 điểm sạt lở ở các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy… Thời gian qua ngành chức năng nỗ lực khắc phục sạt lở nhưng do khó khăn về kinh phí nên các giải pháp triển khai chưa như mong muốn; trong khi sạt lở cứ tiếp tục xảy ra ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân. 

Tin cùng chuyên mục