Khẩn cấp ứng phó mưa lũ

Hiện Bình Định có 2.750 hộ bị ngập nước ở vùng trũng thấp. Từ ngày 2-12, các địa phương đã cho 6.530 học sinh đóng trên địa bàn xã Phước Hòa và xã Phước Quang nghỉ học.
Nhiều tuyến đường giao thông tại Bình Định chìm trong “biển lũ”. Ảnh: Ngọc Oai
Nhiều tuyến đường giao thông tại Bình Định chìm trong “biển lũ”. Ảnh: Ngọc Oai

Trong hai ngày 2 và 3-12, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về. Các nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ (Phú Yên) liên tục xả lũ gây ngập lụt, chia cắt vùng hạ lưu. Tại Bình Định, các hồ chứa đã vượt sức chứa, đồng loạt xả tràn tự do.

Ngày 3-12, ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết: Nước lũ tại các sông đang lên, trong đó sông Kôn đã lên đến mức báo động III, sông Lại Giang lên mức báo động II. Hiện tại tất cả các hồ chứa đã đầy nước, vượt tải nên khả năng điều tiết nước về hạ du hạn chế. Trong khoảng 6 - 12 giờ tới, mực nước lũ các sông tiếp tục trên mức báo động II - III, riêng sông Kôn lên trên báo động III đến 0,4m. Hiện Bình Định có 2.750 hộ bị ngập nước ở vùng trũng thấp. Từ ngày 2-12, các địa phương đã cho 6.530 học sinh đóng trên địa bàn xã Phước Hòa và xã Phước Quang nghỉ học.

Chiều 3-12, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết, đập Cây Gai nằm trên sông La Tinh (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) đã bị sạt lở vai đập phía bên phải. Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đang phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quân đội tiếp cận hiện trường để khẩn cấp khắc phục sự cố gây mất an toàn đập.

Ông Hà Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết trong sáng 3-12, tại hồ Hội Sơn (huyện Phù Cát) bắt đầu xả lũ. Hiện tại, tất cả các hồ trên địa bàn đều đã vượt sức chứa, xả tràn tự do.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trước tình hình các nhà máy thủy điện liên tục tăng lưu lượng xả lũ lên 5.054m³/giây (trong đó, riêng Nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả 3.054m³/giây) vào chiều tối 2-12. Trong ngày 3-12, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo công tác điều tiết xả lũ tại các nhà máy thủy điện trên để ngăn ngập lụt, chia cắt ở hạ du.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân, Phú Yên), cho biết: “Trong ngày 3-12, nước lũ sông Kỳ Lộ đổ về lớn đã làm ngập tuyến đường độc đạo về xã Xuân Sơn 2m”.

Ngày 3-12, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan ở tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai tổ chức kiểm tra, rà soát và di dời người dân nằm trong khu vực bị ngập do xả lũ; thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản; tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; sẵn sàng phương án ứng phó.

Tin cùng chuyên mục