Khẩn trương phát giác, ngăn chặn tội phạm ẩn danh

“Số vụ bắt giữ về ma túy, mại dâm tăng trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy hoạt động của tệ nạn xã hội này vẫn diễn ra phức tạp, mặc dù bị tác động của đại dịch Covid-19. Dự báo tác động của đại dịch làm cho đời sống của một bộ phận nhân dân khó khăn hơn, tạo áp lực gia tăng hoạt động của nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian tới”, Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an nhận định.

Ngày 1-9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội tổ chức tọa đàm chuyên gia về nhận diện tệ nạn xã hội trong tình hình mới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đỗ Thị Lan chủ trì tọa đàm. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan chủ trì tọa đàm

Tham dự tọa đàm còn có các đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố; đại diện Bộ Công an; Bộ LĐTBXH; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện một số Bộ, ngành hữu quan; các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Trình bày tại tọa đàm về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, tội phạm và tệ nạn xã hội đang có xu hướng lợi dụng công nghệ cao để hoạt động, nhất là hoạt động qua không gian mạng (tuyên truyền lôi kéo, tổ chức, trao đổi, liên lạc...). Lợi dụng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là các biện pháp cách ly, phong tỏa, hạn chế đi lại, các tệ nạn, tội phạm lại càng trở nên phức tạp hơn.

“Số vụ bắt giữ về ma túy, mại dâm tăng trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy hoạt động của tệ nạn xã hội này vẫn diễn ra phức tạp, mặc dù bị tác động của đại dịch Covid-19. Dự báo tác động của đại dịch làm cho đời sống của một bộ phận nhân dân khó khăn hơn, tạo áp lực gia tăng hoạt động của nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đức Huy nhận định.

Khẩn trương phát giác, ngăn chặn tội phạm ẩn danh ảnh 2 Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại phiên họp

Trong khi đó, đại diện Bộ LĐTBXH cho biết, tệ nạn mại dâm tại nhiều địa phương trên cả nước vẫn còn phức tạp với những hiện tượng như: mại dâm sử dụng công nghệ thông tin, mại dâm tại khu vực biên giới vẫn tiếp tục gia tăng; đối tượng mua dâm là người nước ngoài có xu hướng tăng, xuất hiện nhiều đường dây bán dâm có sự tham gia của các thành phần như sinh viên, người mẫu…

Đáng lo ngại là do thực hiện giãn cách xã hội và quản lý phòng, chống dịch chặt chẽ nên hoạt động mua bán dâm ở nhiều nơi có chiều hướng lắng xuống, nhưng một số cơ sở vẫn lén lút hoạt động, một số người bán dâm ẩn danh trong vai trò tiếp viên nhà hàng, tiếp thị, buôn bán nhỏ… tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ nhiễm, lây lan bệnh dịch cao.

Công tác nắm tình hình của các cơ quan chức năng ở một số địa phương trọng điểm còn chậm, chưa đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, triệt để đối với những địa bàn có tụ điểm phức tạp về mại dâm. Việc triển khai mô hình thí điểm chưa đảm bảo khẳng định được kết quả, hiệu quả theo định hướng mục tiêu do các nội dung thực hiện chủ yếu tập trung cho hoạt động tuyên truyền, tập huấn, chưa thực hiện được việc kết nối, cung cấp, chuyển gửi các dịch vụ hỗ trợ hoà nhập cộng đồng, đặc biệt các hoạt động về vay vốn, dạy nghề, tìm việc làm cho người bán dâm.

Trong khi đó, các hình thức vi phạm pháp luật, tệ nạn liên quan đến cờ bạc đã giảm đáng kể, nhất là hình thức cờ bạc “truyền thống” như xóc đĩa, chọi gà, lắc tài xỉu... và các sới bạc hoạt động chuyên nghiệp, dài ngày, có quy mô hàng trăm đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng chuyển sang hình thức “chộp giật” với quy mô nhỏ hơn, lưu động trong thời gian ngắn.

Tình trạng đánh bạc bằng ghi số lô, số đề vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương, chưa giảm và có xu hướng chuyển sang lợi dụng công nghệ để hoạt động trên không gian mạng; hoạt động cá độ bóng đá, cá cược thể thao, các hình thức đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng diễn ra với quy mô rất lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng thiết bị 3G, 4G, kết nối mạng Internet để điều hành, quản lý trên mạng tổng (máy chủ đặt ở nước ngoài).

Để giải quyết những vấn nạn này, các ý kiến thảo luận tại tọa đàm đề xuất tăng cường vai trò của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong việc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trọng điểm.

Đề nghị Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành kế hoạch đầu tư công để nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Kết luận nội dung tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan đề nghị Bộ Công an và các Bộ, ngành hữu quan phối hợp tốt hơn nữa trong việc phát hiện và xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội. Ủy ban Xã hội sẽ tập hợp các ý kiến, đưa ra những đề xuất giải pháp cụ thể, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác này.

Tin cùng chuyên mục