Khẩn trương phòng chống dịch

Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính với virus nCoV ở TPHCM vào ngày 23-1, ngay hôm sau 24-1 (tức 30 Tết Canh Tý), Sở Y tế TPHCM đã họp khẩn về công tác phòng chống dịch và sau đó triển khai nhiều biện pháp đồng bộ đảm bảo phòng chống dịch ở mức cao nhất. 
Xịt thuốc phòng dịch toa tàu ở Ga Sài Gòn . Ảnh: HOÀNG HÙNG
Xịt thuốc phòng dịch toa tàu ở Ga Sài Gòn . Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ đó đến nay 9-2, cũng là ngần ấy thời gian, người dân thành phố muôn kiểu thích nghi để “sống chung” với nCoV, khi chưa có thuốc điều trị hay vaccine phòng ngừa con virus này.

Khẩn trương phòng chống dịch ảnh 1 Kiểm soát thân nhiệt hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất
                                                                                                        Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khẩn trương phòng chống dịch ảnh 2 Nghỉ học, ra đường sách Nguyễn Văn Bình
                                                                  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khẩn trương phòng chống dịch ảnh 3 Đeo khẩu trang đúng cách nơi công cộng
Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Khẩn trương phòng chống dịch ảnh 4 Đưa vào phòng cách ly ban đầu trong buổi diễn tập 
ở Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khẩn trương phòng chống dịch ảnh 5 Hiến máu giúp ngân hàng máu tăng dự trữ mùa dịch
Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khẩn trương phòng chống dịch ảnh 6 Phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí 
cho người đi đường trước cổng Ga Sài Gòn.  Ảnh: MINH MINH

Tin cùng chuyên mục