Khánh Hòa chính thức có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng nay 10-2, UBND tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức thông xe toàn tuyến đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng và chính thức đặt tên đường này thành đường Võ Nguyên Giáp. Đây là một trong hai tuyến đường rộng và đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Đường Võ Nguyên Giáp có điểm đầu nằm tại nút giao đường A1 và đường Cao Bá Quát, tại dự án khu đô thị mới dọc bờ tây sông Quán Trường, TP Nha Trang. Điểm cuối ở huyện Diên Khánh tại nút giao quốc lộ 1 và đường đi huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng).  

Tuyến đường này dài khoảng 11km, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2020.
Đường Võ Nguyên Giáp chạy qua nhiều xã, phường của TP Nha Trang và huyện Diên Khánh. Trong đó, đoạn TP Nha Trang dài 6,2km, đoạn huyện Diên Khánh 4,8km. 

Mặt cắt ngang đường chia làm 2 đoạn: đoạn từ đầu tuyến đến mố cầu sông Quán Trường dài hơn 1km, lộ giới 22,5m, mặt đường rộng 14,5m, vỉa hè mỗi bên là 4m.

Đoạn từ cầu sông Quán Trường đến cuối tuyến lộ giới 60m, mặt đường mỗi bên rộng 13,75m, vỉa hè mỗi bên rộng 7m, đất dự phòng 18,5m.

Chính thức đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

Tại lễ thông xe và đặt tên đường, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết để hoàn thành tuyến đường này đã có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhưng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự ủng hộ lớn từ người dân nên việc đền bù, giải phóng mặt bằng diễn ra hết sức nhanh chóng.

Đường Võ Nguyên gGáp - một trong hai đường rộng nhất Khánh Hòa hiện nay

Toàn dự án có 315 hộ được tái định cư tại các khu Phước Hải, Vĩnh Hiệp - Vĩnh Trung, Diên An, Diên Toàn, thuộc TP Nha Trang. Tổng số tiền đền bù, giải tỏa toàn dự án là 190 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo UBND tỉnh, dự án đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng phải hoàn thành vào cuối năm 2017, tuy nhiên đến đầu tháng 2 mới thông xe toàn tuyến do năm ngoái con bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc thi công.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, việc đưa vào khai thác tuyến đường đúng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi hơn; đồng thời giảm tải cho đường 23-10, góp phần tạo giao thông thông thoáng.

Không chỉ vậy, tuyến đường mới được mở ra cũng là cơ hội thuận lợi thúc đẩy sự phát triển về phía tây TP Nha Trang.

Tin cùng chuyên mục