Khánh thành công trình tu sửa - tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hội quán Nhị Phủ

Ngày 28-8, Ban quản trị Hội quán Nhị Phủ (264 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5) khánh thành công trình tu sửa - tôn tạo hội quán, sau gần 10 năm thực hiện trùng tu. Năm 1998, miếu Nhị Phủ - Hội quán Nhị Phủ được Bộ VH-TT-DL xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. 

Năm 2012, trước tình hình các kiến trúc và cơ sở hạ tầng của hội quán xuống cấp trầm trọng, UBND TPHCM cho phép tiến hành sửa chữa khẩn cấp chánh điện vì có nguy cơ đổ ngã do một số xà ngang bị cong, gãy và bị mối mọt phá hoại. Sau khoảng 10 năm trùng tu với 2 đợt quyên góp, công trình tu sửa - tôn tạo hội quán hoàn tất với kinh phí gần 29 tỷ đồng.

Hội quán Nhị Phủ được xây dựng năm 1728, lễ khánh thành công trình dịp này hướng đến kỷ niệm 300 năm thành lập hội quán.

Tin cùng chuyên mục