Khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2022), Quốc khánh 2-9, sáng 31-8, Bệnh viện An Bình TPHCM tổ chức lễ khánh thành và tiếp nhận tài sản bệnh viện với tổng mức đầu tư trên 450 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng đại diện các đơn vị liên quan cắt băng khánh
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng đại diện các đơn vị liên quan cắt băng khánh

Tới dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM; Trương Minh Kiều, Chủ tịch UBND quận 5 và đại diện đơn vị liên quan.

Dự án cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình (giai đoạn 1) được khởi công tháng 5-2018 do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nguyễn Hoàng làm tổng thầu thi công, có quy mô 300 giường với tòa nhà cao 12 tầng nổi, 1 tầng hầm trên tổng diện tích sàn xây dựng hơn 23.000m², có đầy đủ các khu chức năng như: Khoa khám bệnh; Khu kỹ thuật nghiệp vụ; Khu điều trị nội trú; Khu hành chính quản trị; Khu hậu cần và phụ trợ; hầm để xe.... với tổng mức đầu tư 451,784 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát tài trợ không hoàn lại.
Khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng hoa cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát
BS-CKII Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình cho biết, dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng nhà thầu thi công Nguyễn Hoàng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, kịp đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ để đến tháng 5-2021 dự án được đưa vào sử dụng và sau đó được thành phố chuyển đổi công năng trở thành Bệnh viện điều trị Covid-19 quy mô 700 giường (30 giường hồi sức cấp cứu). Tiếp đó, đến tháng 3-2022 bệnh viện sau khi hoàn thành xuất sắc công tác thu dung, điều trị Covid-19 trở lại với chức năng khám, chữa bệnh thông thường cho khoảng 2.000 lượt người bệnh/ngày.
Khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình ảnh 2 Gần 1.000m² ở tầng 3 của bệnh viện được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân hồi phục sau đột quỵ tập vật lý trị liệu, vẽ tranh
BS Hồ Hải Trường Giang khẳng định: "Với 9 phòng chức năng, 21 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng (giai đoạn I), đặc biệt có 5 phòng mổ hiện đại, trong đó 1 phòng mổ hydrid sử dụng phẫu thuật ghép tạng, chấn thương chỉnh hình, tim mạch, cơ xương khớp… sẽ giúp bệnh viện hiện thực hóa mục tiêu trở thành một bệnh viện xanh, kỹ thuật cao nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân thời gian tới.

Được biết, sau hơn 100 năm sử dụng, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng nên bệnh viện được đầu tư cải tạo, xây dựng mới theo 2 giai đoạn. Hiện giai đoạn xây dựng bệnh viện (giai đoạn 2) đã được khởi công với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để thay thế một số khu khám chữa bệnh xuống cấp trầm trọng.

Khánh thành giai đoạn 1 Dự án cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình ảnh 3 5 phòng mổ hiện đại, trong đó 1 phòng mổ hydrid sử dụng phẫu thuật ghép tạng, chấn thương chỉnh hình, tim mạch, cơ xương khớp…

Bệnh viện An Bình được hình thành từ năm 1892. Tiền thân là ngôi chùa được đồng bào người Hoa xây cất với hoạt động y tế nhân đạo khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho người dân. Năm 1945 bệnh viện áp dụng tây y và có tên là Bệnh viện Triều Châu. Năm 1978, được đổi tên thành Bệnh viện An Bình, do Sở Y tế TPHCM quản lý.

Tin cùng chuyên mục