Khép lại Đại hội thể thao toàn quốc: Hà Nội và TPHCM ở các vị trí dẫn đầu về tổng số HCV

Hai đơn vị Hà Nội và TPHCM tiếp tục đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại một kỳ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc.
Thể thao Hà Nội đã có vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: K.HN
Thể thao Hà Nội đã có vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: K.HN

Ngày 20-12 là ngày tranh tài cuối cùng các nội dung chính thức nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ở Quảng Ninh cùng một số địa phương khác nhau.

Kết thúc ngày tranh tài này, thể thao Hà Nội, theo bảng công bố của trang web chính thức Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào khuya trong ngày, đứng đầu với 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ. Các VĐV của thể thao thủ đô giành tổng 457 huy chương các loại trong tổng số các nội dung đã góp mặt thi đấu. Hạng nhì là thể thao TPHCM với 128 HCV, 119 HCB và 143 HCĐ.

Là môn thể thao mới nhưng 3 môn phối hợp (triathlon) đã mang lại cho đơn vị TPHCM những tấm HCV quan trọng ở ngày cuối thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Là môn thể thao mới nhưng 3 môn phối hợp (triathlon) đã mang lại cho đơn vị TPHCM những tấm HCV quan trọng ở ngày cuối thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra 4 năm trước (lần 8-2018) thì Hà Nội cũng là đơn vị dẫn đầu và TPHCM là đơn vị xếp thứ hai.

Các vị trí tiếp theo ở trong top 10 đoàn gồm Quân đội (90 HCV, 82 HCB, 95 HCĐ), Thanh Hóa (40 HCV, 29 HCB, 63 HCĐ), Đà Nẵng (34 HCV, 42 HCB, 50 HCĐ) và Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, An Giang, Công an Nhân dân. Các đơn vị ở trong top 5 đều có VĐV giành kết quả huy chương tại các môn Olympic quan trọng là điền kinh, cử tạ, bơi, bắn súng. Chủ nhà Quảng Ninh của kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay xếp hạng 12 với thành tích 21 HCV, 13 HCB và 35 HCĐ.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, trường hợp hy hữu xảy ra như việc ban tổ chức môn điền kinh trao 3 HCV cho 3 VĐV đứng đầu cùng chung thành tích ở nội dung nhảy sào và đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Đại hội được tổ chức. Đại hội đã tổ chức thi đấu 43 môn với 933 nội dung.

Vào tối ngày 21-12, lễ bế mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 sẽ tổ chức tại Quảng Ninh.

Tin cùng chuyên mục