Khoảng 250.000 lượt khách tham quan, mua tour du lịch

Sau 4 ngày diễn ra, Sở Du lịch TPHCM ước tính doanh thu bán hàng của các đơn vị lữ hành đạt khoảng 120 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày hội thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan, đặt mua tour trực tiếp hoặc gián tiếp. 
Tìm hiểu giá tour tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2019
Tìm hiểu giá tour tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2019

Tối 14-4, tại Khu B, Công viên 23-9 (quận 1), đã bế mạc Ngày hội Du lịch TPHCM 2019. Sau 4 ngày diễn ra, Sở Du lịch TPHCM ước tính doanh thu bán hàng của các đơn vị lữ hành đạt khoảng 120 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày hội thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan, đặt mua tour trực tiếp hoặc gián tiếp.

Riêng đối với Chương trình kích cầu du lịch TPHCM, các doanh nghiệp bán được khoảng 1.280 vé, bao gồm các tour đi Cần Giờ (Chiến khu Rừng Sác, Khu du lịch Vàm Sát); tour du thuyền trên sông Sài Gòn; tour Củ Chi; City tour; tour liên vùng TPHCM - Phan Thiết.

Theo các hãng lữ hành, tour nước ngoài như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… tiếp tục là những đường tour khách quan tâm, bởi nhận được nhiều sự ưu đãi trực tiếp từ Tổng cục Du lịch của một số nước, cũng như giảm giá, kích cầu du lịch từ các hãng hàng không. “Sốt” nhất phải kể đến các tour châu Âu đi tuyến Hungary - Serbia - Bulgaria - Romania 12 ngày; tour Hàn Quốc charter (thuê bao chuyến bay) 5 ngày; tour Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới (Trung Quốc) 6 ngày...

Các tour đường xa đi Hoa Kỳ - Bờ Đông - Tây 10 ngày và tour Brunei - Anh 8 ngày cũng được nhiều khách hàng đặt mua ngay tại chỗ vì có giá ưu đãi hấp dẫn. Đối với du lịch trong nước, đông đảo khách hàng quan tâm đến các chùm tour đường bộ đồng giá 1,5 triệu đồng, chùm tour tiết kiệm đường bay tuyến miền Bắc, miền Trung, Phú Quốc và chùm tour đường bộ khởi hành dịp lễ 30-4, 1-5.

Tối cùng ngày, Sở Du lịch TPHCM đã thay mặt UBND TP trao tặng bằng khen cho các tập thể cùng đồng hành với sự kiện Ngày hội Du lịch TPHCM trong 5 năm liên tục, bao gồm: Tổng Công ty hàng không Việt Nam  (Vietnam Airlines), Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi...

* Sáng sớm 14-4, hàng ngàn người dân tại TPHCM tấp nập đổ ra các bến xe, ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất để về quê hoặc đi chơi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ghi nhận vào sáng sớm 14-4, tại quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức) kéo dài đến Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), công nhân đứng dọc bên đường đón xe từ Bến xe miền Đông ra. Cứ vài phút lại có xe tấp vào đón khách. Dòng người đứng rải rác suốt đoạn đường trên khoảng 300m và liên tục vẫy xe và hầu hết đều không mua vé trước.

Theo Phó Giám đốc Bến xe miền Đông Nguyễn Hoàng Huy, lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn đến các khu du lịch, nghỉ dưỡng trên các tuyến từ khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang... Tại Bến xe miền Tây, lượng hành khách đi lại thông quá bến từ tối 13-4 đến trưa 14-4 đạt trên 52.000 lượt hành khách.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết đã tăng 116 chuyến trên 4 tuyến xe buýt; tăng cường khoảng 60 xe buýt loại 40 chỗ để giải tỏa hành khách tại các khu vực bến xe miền Đông, miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách thuận lợi, hạn chế tối đa tình trạng ứ đọng khách.

Tin cùng chuyên mục