Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể

Sáng 16-10, tại Hội trường TPHCM, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên bế mạc, với sự tham dự của 441 đại biểu đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, đến từ 116 cơ sở Đoàn.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 441 đại biểu, có 203 đại biểu nữ, 318 đảng viên. Độ tuổi bình quân đại biểu dự đại hội là 27,55 tuổi. Về học vấn của đại biểu, có một phó giáo sư, 4 tiến sĩ, 107 thạc sĩ, 217 đại học, 17 cao đẳng. 

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Thành Đoàn TPHCM; PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM; Trần Quốc Huy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM; Võ Văn Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể ảnh 2 Chương trình ca nhạc chúc mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư Thành đoàn TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Hoàng Thám, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1...

Đến dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phối hợp, các Tỉnh, Thành Đoàn và các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp, kết nghĩa nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia tại TPHCM.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể ảnh 3 Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thể hiện vai trò dẫn dắt Thanh thiếu nhi cả nước

Tại đại hội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của TPHCM nhiệm kỳ qua có những bước phát triển tích cực, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi 

Nhận xét về vị trí quan trọng của TPHCM trong sự phát triển chung của khu vực phía Nam và của cả nước, đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng việc khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển trong đoàn viên, thanh thiếu nhi để góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng TPHCM đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với TPHCM mà còn với nhiều địa phương, vùng miền và thanh niên cả nước.

“Khát vọng đó phải bắt đầu bằng những việc làm cụ thể nhất của từng đoàn viên thanh niên mà Thành Đoàn và các cấp bộ đoàn TPHCM phải là người gieo mầm khát vọng phát triển thành phố trong thanh thiếu nhi”, đồng chí Bùi Quang Huy gợi mở.

Đoàn thanh niên TPHCM cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò đầu tàu, dẫn dắt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phía Nam và cả nước, có sự chi viện, hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn.

Cũng theo Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Thành đoàn TPHCM phải là cái nôi, là nơi khởi nguồn của các phong trào, mô hình, giải pháp mới để nhân rộng trên cả nước trong nhiệm kỳ tới như các giai đoạn lịch sử trước, các thế hệ cán bộ đoàn đi trước đã làm được. Để thực hiện trách nhiệm này, đòi hỏi đội ngũ cán bộ đoàn các cấp phải có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức; quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, phương thức thực hiện phải sáng tạo.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn thành phố cần phát huy các yếu tố thuận lợi đó để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi với phương thức phù hợp, hiện đại. Phải thực hiện cho bằng được các giá trị hình mẫu của thanh niên thành phố mà Thành đoàn TPHCM đã xác định.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, sáng 16-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiên phong trong chuyển đổi số

TPHCM là địa phương có lực lượng đoàn viên, thanh niên rất lớn. Trong đó, có lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, trí thức trẻ đông đảo, chất lượng. Với lợi thế trên, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, từ khóa quan trọng mà các cấp bộ đoàn TPHCM cần quan tâm trong triển khai phong trào là: sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Đồng chí Bùi Quang Huy mong muốn trong nhiệm kỳ tới, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của TPHCM sẽ có những mô hình độc đáo, có tính dẫn dắt, lan tỏa rộng khắp cả nước để các địa phương khác học tập, nhân rộng.

Nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, trong đó chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển quan trọng, đồng chí Bùi Quang Huy yêu cầu mỗi cấp bộ Đoàn cũng cần quyết liệt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong quá trình tham gia xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Ở đó, trước hết là việc chuyển đổi số mạnh mẽ chính từ mọi nhiệm vụ trong hoạt động của tổ chức Đoàn, từ những công việc quen thuộc; cần lan toả quan điểm lấy đoàn viên, thanh niên là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. 

Cùng với đó, làm tốt hơn nữa trong hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh, có sự kết nối và định hướng tốt. “Các lĩnh vực khởi nghiệp của thanh niên cần gắn liền với đổi mới sáng tạo và phù hợp xu thế, dự báo đúng tình hình để tăng hiệu quả, giảm rủi ro”, đồng chí Bùi Quang Huy gởi gắm.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng mong mỏi nhiệm kỳ tới, Thành đoàn TPHCM tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp thật sự vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động. Chú trọng phát hiện, đào tạo cán bộ đoàn lâu dài từ nguồn học sinh, sinh viên.

Trước đó, trong phiên làm việc ngày 15-10, Đại hội đã bầu 59 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM khóa XI. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các đại biểu bầu 19 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 11 đồng chí tham gia Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa XI.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm 38 đại biểu.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành Đoàn, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa XI đã ra mắt. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã trao tặng tuổi trẻ TPHCM bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM với nội dung: “Tuổi trẻ TPHCM Đoàn kết – Bản lĩnh – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập”.

Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể ảnh 5 Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bảng đồng cho Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể ảnh 6 Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Khơi dậy khát vọng vươn lên của người trẻ bằng việc làm cụ thể ảnh 7 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các đại biểu có đóng góp xuất sắc cho công tác Đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG


Tại Đại hội đã ứng dụng các công nghệ số như: ứng dụng “Tuổi trẻ Thành phố Bác” trong khâu tổ chức; thùng phiếu với chức năng đếm phiếu tự động; triển lãm ứng dụng công nghệ kính thực tế ảo VR và công nghệ Hologram 3D để trưng bày các không gian gắn với lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn tại TPHCM.

-----------------------------------------------

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, gồm: 


- 100% cán bộ đoàn, đoàn viên; 80% thanh niên học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn.

- 70% thanh thiếu nhi tiếp cận hoạt động nâng cao năng lực số; 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

- 5 triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

- 20.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài được hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa

- 2 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 600.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

- 2.000 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên; 800 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ.

- 600 thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hàng năm.

- 3.000 cán bộ Đoàn – Hội – Đội được đào tạo trung cấp công tác thanh niên, chức danh tổng phụ trách Đội và trình độ lý luận chính trị.

- 1 triệu lượt thanh thiếu nhi đến với hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ; 2.000 cán bộ Đoàn – Hội – Đội đạt chứng chỉ ngoại ngữ B1 hàng năm.

- 6.000 công trình thanh niên được thực hiện hàng năm.

- 80.000 đoàn viên mới được kết nạp mỗi năm.

- 20.000 thanh niên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng; 5.500 đảng viên mới được kết nạp hàng năm.

Tin cùng chuyên mục