GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM:

Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách!

Ngày 12-10, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự Lễ Khai khóa năm học 2017-2018 tại ĐH Quốc gia TPHCM. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã có bài nói chuyện với hơn 1.000 sinh viên cùng các thầy cô giáo về chủ đề "Sinh viên với khởi nghiệp".
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nói chuyện với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM chủ đề “Sinh viên với khởi nghiệp” tại Lễ Khai khóa năm 2017. Ảnh: VÕ THẮM

Trở ngại "1 có” và "3 không”

Mở đầu buổi nói chuyện với sinh viên, giảng viên, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM phấn khởi: “Việc ĐH Quốc gia TPHCM xếp vị trí 147 trong tốp 150 Châu Á là điều đáng mừng và hoàn toàn không đơn giản. Và Việt Nam chỉ có 2 hệ thống ĐH nằm trong tốp này. Điều đó chứng tỏ ĐH Quốc gia TPHCM càng tiến vững chắc vào con đường hội nhập quốc tế. Với đội ngũ hơn 3.600 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, hơn 60.000 sinh viên ĐH và trên 8.000 học viên sau ĐH, ĐH Quốc gia TPHCM là một trong 2 cơ sở đào tạo lớn nhất nước. Tôi có tò mò xác định thử tỷ lệ sinh viên trên giảng viên thì hiện nay vào khoảng 19 sinh viên/1 giảng viên, nghiên cứu viên. Đây là điều đáng mừng trong khi quy định Bộ GD-ĐT là 25 sinh viên/1 giảng viên. Song song đó, tỷ lệ sinh viên/giảng viên cũng cần phải phấn đấu theo chuẩn của các đai học của thế giới như có trường ở Mỹ chỉ có 8,4 sinh viên/giảng viên, ĐH Quốc gia Nga 3,7 sinh viên/giảng viên, ĐH Tokyo 7 sinh viên/giảng viên”.

Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách! ảnh 2  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh trống tại Lễ khai khóa ĐH Quốc gia 2017. Ảnh: THANH HÙNG
Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách! ảnh 3 Lễ Khai khóa ĐH Quốc gia 2017 có hơn 1.000 sinh viên, giảng viên tham dự. Ảnh: VÕ THẮM
Đi vào chủ đề buổi nói chuyện với sinh viên, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Hôm nay, nếu nói về khởi nghiệp sáng tạo thì thống kê cho thấy cứ 100 sinh viên tốt nghiệp đại học thì số người tham gia vào con đường khởi nghiệp sáng tạo không nhiều. Nếu 100 sinh viên tốt nghiệp có 10 em mong muốn khởi nghiệp sáng tạo và thực tế có 5 sinh viên bắt tay thực hiện. Sau 5 năm chỉ có 3% trong số đó vẫn trụ lại, nhưng đến năm thứ 7 thì không còn. Chính vì vậy, nếu 10.000 cử nhân của ĐH Quốc gia TPHCM tốt nghiệp/năm mà có khoảng 500 sinh viên muốn khởi nghiệp và làm chủ 500 doanh nghiệp là rất đáng quý”.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Ở các nước phát triển, cứ 20-30 người thì có 1 công ty. Trong khi đó, thống kê nước ta trong năm 2016 thì khoảng 200 người mới có 1 công ty. Ở TPHCM có khá hơn là 53 người có 1 công ty. Như vậy, có thể thấy vấn đề khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp sáng tạo là rất cấp bách. Tuy nhiên, thách thức đối với sinh viên trên con đường khởi nghiêp sáng tạo là rất lớn. Trong 4 cái cần thì sinh viên chỉ có 1 cái "có" nhưng có đến 3 cái "không". Cái có duy nhất là quyết tâm và 3 cái không đó là: không kinh nghiệm, không tiền, không đất”.

Phải biến không thành có

Trước những thách thức trên, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gợi mở: “Các bạn sinh viên, cử nhân mới ra trường đừng sợ 3 cái khó đó. Nếu thiếu kinh nghiệm thì chúng ta phải đi làm, tham gia các chương trình, các dự án. Về đất đai, TP sắp tới sẽ hình thành khu công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Về vốn, hiện TP có rất nhiều chương trình hỗ trợ như chương trình của Thành đoàn TPHCM, Sở KH-CN, chương trình khởi nghiệp các khu công nghiệp, ĐH Quốc gia TPHCM có công viên Công nghệ Phần mềm Quang Trung… Do đó, nếu sinh viên có mong muốn khởi nghiệp và muốn rút ngắn quá trình khởi nghiệp của mình thì có thể đi bằng con đường này".

Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách! ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tham quan công ty khởi nghiệp MimosaTek trong Khu Công nghệ Phần mềm - Đại học Quốc gia TPHCM (ITP). Ảnh: VÕ THẮM

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý: "Khởi nghiệp sáng tạo cần có năng lực nghiên cứu, phải tham gia nghiên cứu từ trong nhà trường. Khởi nghiệp sáng tạo phải gắn với tiềm năng nghiên cứu khoa học, chính nhờ các trường đại học để tạo bứt phá trong lĩnh vực này. Khởi nghiệp sáng tạo không có nghiên cứu là không làm được. Song song đó, nghiên cứu trong khởi nghiệp sáng tạo phải có sản phẩm đầu ra và phải làm sao để sản phẩm đưa ra phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Khởi nghiệp sáng tạo là chúng ta phải biến không thành có mà cụ thể ở đây là phải biến “3 không” thành có".

Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách! ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG
Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách! ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VÕ THẮM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng khu vực ĐBSCL hiện đang nhập khẩu máy móc nông nghiệp thủy sản và đây chính là cơ hội cho khởi nghiệp, sản xuất hệ thống thiết bị nông nghiệp thông minh từ khâu sản xuất đển thu hoạch, máy chế biến thực phẩm…
"Chúng ta nên bắt đầu từ khởi nghiệp thông minh ở mức vừa phải, nên bắt đầu từ máy 2 trong 1… Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên tập trung vào thiết bị đầu cuối trong tiêu dùng thông minh. Trí tuệ nhân tạo và robot là vấn đề mà chúng tôi muốn các trường đại học của Đại học Quốc gia TPHCM liên kết với TP để sản xuất robot phục vụ cho y tế, sinh hoạt gia đình. TP cũng đang có chương trình thành lập giống cây - con cho khu vực phía Nam, sinh viên các ngành liên quan có thể tham gia cùng TP. Vấn đề an ninh mạng cũng là vấn đề mà chúng ta cũng phải đẩy mạnh nghiên cứu nếu muốn phát triển thành phố văn minh, an toàn", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.
Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách! ảnh 7 Các sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM diễn tập ứng cứu an ninh mạng. Ảnh: VÕ THẮM
"Hiện nay, các em đang là sinh viên năm thứ nhất, 4 năm nữa ra trường thì cuộc sống thay đổi nhiều rồi. Do đó, các em hãy khởi động ngay từ bây giờ để không quá muộn. Các em còn trẻ nên phải tranh thủ thời gian để học, dưới 30 tuổi học càng nhiều càng tốt. Ngoài cái chính thì thêm cái phụ, học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, lịch sử văn hóa…" (GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM).

Đặt hàng cho ĐH Quốc gia TPHCM

Để đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Sắp tới, TP đặt hàng cho ĐH Quốc gia TPHCM là cần rà soát quy hoạch phía Đông trở thành một khu đô thị sáng tạo; tạo tương tác hợp lý về không gian, vật chất, mạng thông tin để trở thành vùng đặc thù sáng tạo. ĐH Quốc gia TPHCM phải trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, những ngành mũi nhọn để phục vụ cho đất nước và TP như phát triển robot, máy nông nghiệp thông minh, an toàn an ninh mạng…

Khởi nghiệp sáng tạo là vấn đề cấp bách! ảnh 8 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh các nội dung phải ký kết giữa ĐH Quốc gia TPHCM và UBND TPHCM.  Ảnh: THANH HÙNG

Tại buổi làm việc với Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND TPHCM và ĐH Quốc gia TPHCM phải đẩy mạnh việc triển khai chương trình hợp tác giữa TPHCM và ĐH Quốc gia TPHCM giai đoạn 2017-2021. Nội dung của chương trình sẽ tập trung vào lĩnh vực: xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho TP; đảm bảo an ninh mạng, các giải pháp thông minh cho giao thông - y tế - giáo dục; chương trình chống ngập; sản xuất các thiết bị thông minh… 

Tin cùng chuyên mục