Khơi thông các điểm nghẽn, đưa Bình Phước phát triển nhanh và bền vững

Chiều 20-3, tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 2 tháng đầu năm 2022; định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Bình Phước là tỉnh có diện tích lớn nhất vùng Đông  Nam bộ, xếp 16/63 cả nước; là địa bàn chiến lược quan trọng, kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với TPHCM, vùng Đông Nam bộ, có đường biên giới với Campuchia dài 260km; nơi đất rộng, người thưa, địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ; có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; nhân dân tỉnh Bình Phước có truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường, hài hòa, thân thiện, yêu lao động, khát khao làm giàu. Tỉnh có thể phát triển cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, năng lượng... Do đó, Bình Phước là tỉnh có đủ điều kiện phát triển toàn diện; phát triển nhanh và bền vững.

Về tình hình năm 2022 và những năm tiếp theo, Thủ tướng cho rằng, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi. Do đó, Bình Phước phải chủ động có sự chuẩn bị, giải pháp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn. Tỉnh phải khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn nội tại; tìm mọi cách tăng thu, giảm chi, tập trung chi cho đầu tư phát triển; xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó...

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bình Phước phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; không ngừng cải thiện các chỉ số về năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công, cải cách hành chính cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến lễ trao văn bản chấp thuận đầu tư khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước gồm: Khu đô thị du lịch hồ Suối Giai và Tây hồ Bà Mụ Bình Phước cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group); Dự án tổ hợp giáo dục FPT cho Công ty cổ phần Tập đoàn FPT; Dự án sân golf kết hợp Khu đô thị, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng Chơn Thành cho Công ty cổ phần Phúc An Khang.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi thực tế tại khu vực sẽ triển khai cầu Mã Đà và dự lễ khánh thành Nhà máy Hayat Kimya trong Khu công nghiệp Becamex Bình Phước. Nhà máy Hayat Kimya có tổng mức đầu tư 250 triệu USD, sản xuất tã trẻ em thương hiệu Molfix (thuộc Công ty Hayat Việt Nam, Tập đoàn Hayat - nhà sản xuất tã trẻ em lớn thứ 5 thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ).

Tin cùng chuyên mục