Khởi tố 2 bảo mẫu cơ sở mầm non Sơn Ca bạo hành trẻ em

Khởi tố 2 bảo mẫu cơ sở mầm non Sơn Ca bạo hành trẻ em

(SGGPO).- Ngày 9-10, liên quan việc cơ sở mầm non Sơn Ca (Đồng Hới, Quảng Bình) hành hạ trẻ em, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Đồng Hới đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai bảo mẫu có hành vi trói chân, trói tay, bịt miệng cháu Cù Hoàng Phi Long.

Công an Đồng Hới căn cứ điều 34 và điều 126, Bộ luật tố tụng Hình sự, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh về tội “hành hạ người khác”.

Cháu Long bị bạo hành tại cơ sở mầm non Sơn Ca

Hồ sơ xác minh Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi, quê Quảng Trị, thường trú phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) cùng Nguyễn Tú Anh (22 tuổi, trú thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) đã có hành vi hành hạ đối với cháu Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi) tại cơ sở mầm non trái phép Sơn Ca.

Đối với chủ cơ sở mầm non Sơn Ca, bà Trần Thị Thúy Hằng bị UBND thành phố Đồng Hới phạt 22,5 triệu đồng và yêu cầu đóng cửa cơ sở trái phép này.

Hoài Linh và Tú Anh được cơ quan công an không tạm giam, cho tại ngoại và cấm không được rời khỏi nơi cư trú.

MINH PHONG

Thông tin liên quan:

>> Xử phạt hơn 22 triệu đồng, đóng cửa cơ sở mầm non Sơn Ca

>> Quảng Bình: Đình chỉ cơ sở nuôi dạy trẻ trái phép hành hạ trẻ dã man

 

Tin cùng chuyên mục