Khởi tố 5 bị can trong vụ đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Ngày 22-11, Công an quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Dương Vũ Hòa (sinh năm 2004), Phạm Văn Tài (sinh năm 2004), Hà Quan Sang (sinh năm 1995, cùng ngụ quận 4), Lương Thế Vinh (sinh năm 2003, ngụ quận 3) và Võ Đức Hậu (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Long An) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng với L.Q.B. (sinh năm 2007), C.H.L. (sinh năm 2008, cùng ngụ quận 4) do chưa đủ tuổi nên chưa xử lý hình sự.

Trong số 5 bị can bị khởi tố thì công an ra lệnh bắt tạm giam với Hòa và Tài, những bị can còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố 5 bị can trong vụ đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 1 Vinh (bìa trái) cùng 2 đồng phạm bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 7-11, Hà Vũ Đăng Khoa (sinh năm 2001, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1997, ngụ quận 12) chơi ván trượt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong lúc chơi cả 2 va chạm vào người Hậu (người bán cá viên chiên) đang chơi xe điện. Hai bên cãi nhau rồi xông vào xô xát. Người dân thấy vậy nên can ngăn.

Sau đó, Hải ra ghế ngồi thì Hậu đến nói chuyện, lại xảy ra đánh nhau. Khoa thấy Hải bị Hậu đánh nên xông vào đánh Hậu.

Lúc này, các bị can khác lao đến đánh hội đồng anh Khoa và Hải. Vụ việc làm Hải bị thương ở chân, khâu 2 mũi, bầm tím mắt phải, gãy răng; còn Khoa bị gãy xương mũi, bầm mắt trái.

Công an xác định việc đánh nhau tại đây là do tự phát không có người tổ chức. Trong đó, Tài và Hòa là người dùng ván trượt đánh Hải. Kiểm tra nhóm này, công an phát hiện Hậu dương tính với chất ma túy.

Công an cho biết, hành vi của các đối tượng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Tin cùng chuyên mục