Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ huyện sai phạm trong quản lý đất

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 cán bộ phòng TN-MT huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên về tội vi phạm các quy định về quản lý đất.

Chiều 19-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên Trưởng Phòng TN-MT huyện Đông Hòa, hiện giữ chức Bí thư thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hoà (Phú Yên) và bà Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN-MT huyện Đông Hòa, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công an đọc lệnh bắt giam ông Nguyễn Văn Tiên. ẢNH: MINH CHÂU

Tiếp tục khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Tiên và bà Dung, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ một số chứng cứ, tài liệu có liên quan…

Theo hồ sơ vụ án, ông Tiên trong quá trình giữ chức Trưởng Phòng TN-MT huyện Đông Hòa đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố tình cấu kết với bà Dung hợp thức hồ sơ trình UBND huyện Đông Hòa ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa) trái quy định pháp luật.

Hồi giữa tháng 11-2019, bà Dung từng bị Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án này liên quan đến bị cáo Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cùng 15 thuộc cấp cố ý làm trái việc đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, gây thiệt hại ngân sách 9,2 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo Nguyễn Tài đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên án 12 năm tù.

Tin cùng chuyên mục