Khởi tố đối tượng cầm đầu vụ trộm hơn 200 tấn khí hóa than

Ngày 29-8, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thế Phong (35 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thế Phong là chủ mưu trong vụ trộm hơn 200 tấn khí hóa than của Công ty Atasco (thuộc Dự án Bauxite Tân Rai).

Khởi tố đối tượng cầm đầu vụ trộm hơn 200 tấn khí hóa than ảnh 1 Bãi tập kết khí hóa than bị các đối tượng vào trộm. Ảnh ĐOÀN KIÊN

Trước đó, đêm 29 rạng sáng ngày 30-6, Phong đã thuê xe ben và xe đào tới trộm khí hóa than về đổ tại một bãi đất trống trên địa bàn xã B’Lá (huyện Bảo Lâm) để chở đi tiêu thụ nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngay sau đó, Phong bỏ trốn về tỉnh Bình Dương. Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Bảo Lâm triệu tập Phong lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận qua một thời gian theo dõi và biết được vào ban đêm tại kho bãi chứa khí hóa than của Công ty Atasco không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Theo xác định của cơ quan công an, số khí hóa than thuộc dự án Bauxite Tân Rai bị Phong lấy trộm là hơn 200 tấn, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã triệu tập một số đối tượng liên quan lên làm việc để điều tra, mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục