Khởi tố đối tượng đập phá tài sản, cướp tiền điểm gác chắn đường sắt

Sáng 19-8, Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đàm Việt Trung (23 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 6-8-2017, Đàm Việt Trung (23 tuổi, trú tại thôn Trung Sơn, Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng với Nguyễn Văn Hướng (17 tuổi, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê) và một số người bạn khác đi hát karaoke, uống bia tại địa bàn tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê.

Sau đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Trung và Hướng đi bộ trên đường Trần Phú theo hướng ngã 3 bưu điện Hương Khê về xã Lộc Yên. Khi đến khu vực điểm gác chắn tàu hỏa đường sắt Bắc - Nam ở tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê đoạn Km 386 + 400 (thuộc cung đường sắt Hương Phố do Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh quản lý), Trung thấy bên trong phòng gác chắn tàu hỏa đường sắt đỏ điện sáng.

Khởi tố đối tượng đập phá tài sản, cướp tiền điểm gác chắn đường sắt ảnh 1 Hiện trường điểm gác chắn tàu hỏa đường sắt Bắc - Nam, nơi Trung gây ra sự việc 

Lúc này, bên trong có hai mẹ con chị Mạc Thị Tuyết (45 tuổi) và Phạm Thị Hồng Sương (26 tuổi) đang làm nhiệm vụ. Trung đã đi vào khu vực phòng làm việc đe dọa, yêu cầu chị Tuyết phải đưa tiền và không được cho gọi điện thoại cầu cứu, nhưng chị Tuyết không đồng ý đưa tiền.

Thấy Trung tỏ thái độ hung hãn, manh động, mẹ con chị Tuyết đã chạy nhanh vào bên trong phòng làm việc và đóng cửa lại, nhưng Trung đứng ở ngoài đập vỡ kính cửa chính phòng làm việc rồi tiếp tục đe dọa hai mẹ con chị Tuyết nếu không đưa tiền.

Do quá sợ hãi, mẹ con chị Tuyết buộc phải lấy 115.000 đồng đưa cho Trung. Sau khi lấy được tiền, Trung đi ra ngoài đường rồi đưa cho Hướng cất giữ. Sau đó, cả hai đi về nhà người thân ngủ. Trưa cùng ngày, Hướng lại đưa số tiền trên cho Trung tiêu xài.

Đến sáng ngày 6-8, sau khi hoàn thành công việc và giao ban xong, chị Tuyết đã làm đơn trình báo lại toàn bộ sự việc lên Công an huyện Hương Khê và Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Khởi tố đối tượng đập phá tài sản, cướp tiền điểm gác chắn đường sắt ảnh 2 Đối tượng Đàm Việt Trung khai báo sự việc tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an thị trấn Hương Khê thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Từ khai báo của mẹ con chị Tuyết và Nguyễn Văn Hướng cùng những chứng cứ thu thập được, Trung đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin cùng chuyên mục