Khởi tố đối tượng tấn công người phụ nữ cướp tài sản ở quận 1

Ngày 6-7, Công an quận 1, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Ngọc Duy (hay gọi là Duy mắt nai, SN 1986, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản".
Đối tượng Duy tại cơ quan công an
Đối tượng Duy tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 2 giờ 35 ngày 26-6, người dân sinh sống trong con hẻm 178 Cô Giang nghe tiếng la hét kêu cứu của bà Dương Kim Thường (SN 1951). Lúc này, một số người chạy ra thì thấy bà Thường ôm vết thương trên đầu bê bết máu nên đưa đi cấp cứu. Đồng thời, người dân báo sự việc cho công an.

Công an quận 1 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, công an thu giữ 1 con dao dài khoảng 20cm, đôi dép màu trắng, 1 khẩu trang…

Nạn nhân cho biết, bị đối tượng dùng dao đâm vào đầu, cướp chiếc túi xách chứa 15 triệu đồng, điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ.

Khởi tố đối tượng tấn công người phụ nữ cướp tài sản ở quận 1 ảnh 1 Con dao Duy dùng để gây án

Bằng nghiệp vụ, công an xác định kẻ gây án mặc áo tài xế xe công nghệ GoViet, chạy xe Ware màu đỏ và sử dụng dao gây thương tích cho bà Thường. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định kẻ nghi vấn là Duy (có 2 tiền án cướp giật tài sản và là đối tượng nghiện ma tuý). Cơ quan chức năng tìm tới nơi Duy thuê ở đường Nguyễn Trãi, quận 1 thì Duy đi đâu không ai rõ, chỉ có xe máy Ware màu đỏ nghi vấn xe gây án.

Rà soát các mối quan hệ của Duy, công an xác định được 2 đối tượng là N.P.M. (SN 1986) và N.N.T. (SN 1987) nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận giúp đỡ cho Duy bỏ trốn. Theo đó, M. chở Duy lẩn trốn ở quận 7 và quận Thủ Đức rồi thuê xe ô tô cho Duy về tỉnh Đồng Tháp. Còn T. giúp Duy liên hệ với N.H.H. nhờ cho ở nhờ.

Ngày 29-6, trinh sát công an tìm tới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì Duy đã rời khỏi địa phương. Bằng nghiệp vụ, trinh sát biết được Duy bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai. Công an đã lần theo và làm việc với T.V.T. (SN 1986).

Khởi tố đối tượng tấn công người phụ nữ cướp tài sản ở quận 1 ảnh 2 Duy thực nghiệm lại hiện trường 
Thông qua nhiều mối quan hệ bạn bè, Duy trốn xuống nhà bạn bè ở Đồng Nai.  Đến 15 giờ ngày 1-7, Duy bỏ về lại TPHCM. Khoảng 20 giờ ngày 3-7, Duy tìm về phòng trọ gặp mặt vợ và con (mới sinh được 6 tháng) thì bị trinh sát công an bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ chiếc điện thoại di động của nạn nhân cùng một số giấy tờ có liên quan.
Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng 3 đối tượng là N.P.M., N.N.T. và T.V.T., công an đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Tin cùng chuyên mục