Khởi tố hình sự vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đua xe trái phép” trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TP Thủ Đức (TPHCM) vào ngày 19-3.

Ngày 18-4, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM đã tổ chức thông tin chính thức về vụ việc hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe, gây xôn xao dư luận vào ngày 19-3 trên địa bàn.

Khởi tố hình sự vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe ảnh 1 Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám Đốc Công an TPHCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM tại buổi họp báo. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Buổi họp báo có sự tham dự của Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám Đốc Công an TPHCM; ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức cùng nhiều cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, đại diện Phòng PC08, Công an TPHCM cho biết, vụ việc hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe do một người dân sinh sống ở gần đoạn đường dẫn lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TP Thủ Đức (TPHCM) thông tin.

Sau đó, công an vào cuộc xác minh, xác định nhóm “quái xế” đã chặn xe trên đường dẫn cao tốc để tổ chức đua xe nhiều lần, mỗi lần đua từ 300 đến 500m. Trên cơ sở đó, Phòng PC08, Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra, xác định sự việc có dấu hiệu tội tổ chức đua xe trái phép.

Khởi tố hình sự vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe ảnh 2 Đại diện Phòng PC08, Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Quá trình điều tra, ngày 17-4, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đua xe trái phép”. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng.

Đại diện PC08, Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để phòng chống, ngăn chặn đua xe trái phép trên địa bàn.

Rạng sáng 19-3, hàng trăm “quái xế” đi trên các xe máy độ chế tụ tập ở khu vực đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TP Thủ Đức (TPHCM), chặn làn đường trước các xe ô tô, xe container.

Sau đó, nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy độ chế, thay đổi kết cấu nâng cấp tốc độ, lao nhanh trên đường. Nhiều “quái xế” còn nẹt pô inh ỏi. Nhiều người dân đi trên đường cũng bị nhóm này chặn lại, nên không đi được.

Khởi tố hình sự vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc để đua xe ảnh 3 Hình ảnh nhóm "quái xế"

Các "xe cọp” nẹt pô, nhả khói mù mịt cả tuyến đường. Dưới những ánh đèn chưa đủ sáng, các “tay nài” vẫn đá hết số, chạy hết ga bất chấp nguy hiểm. Phía sau, các xe tải, xe container rú còi inh ỏi nhưng bất lực trước đám đông quá khích, đành trở thành những khán giả bất đắc dĩ của nhóm “bão đêm”.

Từng cặp "quái xế" lần lượt dàn hàng ngang so kè tốc độ, phóng bạt mạng, bốc đầu, nẹt pô inh ỏi trên đường khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, né tránh. Thậm chí, nhiều xe ô tô di chuyển phải bấm còi nhưng không thể nào vượt qua được nhóm “quái xế”.

Sau khoảng 30 phút, nhóm “quái xế” quậy nát khu vực thì rú ga chia thành nhiều tốp nhỏ, chạy tản ra nhiều hướng vào các con đường, hẻm… rồi lặn mất hút.

Sau vụ việc, Công an TPHCM cùng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, triệu tập nhiều đối tượng trong nhóm “quái xế” lên làm việc.

Tin cùng chuyên mục