Khởi tố lái xe đâm chết 7 người đi đưa tang ở Vĩnh Phúc từng có 2 tiền án

Ngày 29-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đáng chú ý, tài xế Phú từng có 2 tiền án về vi phạm quy định giao thông đường bộ và tàng trữ trái phép ma túy.

Tài xế Phan Thanh Phú chính là người đã điều khiến chiếc xe ô tô khách mang BKS 27B - 003.43 đâm vào đoàn người đi đưa tang ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, Yên Lạc vào sáng sớm 26-3 tại ngã tư Quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi Mả Lọ, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc), khiến 7 người chết và 3 người khác bị thương.

Khởi tố lái xe đâm chết 7 người đi đưa tang ở Vĩnh Phúc từng có 2 tiền án ảnh 1 Tài xế  Phan Thanh Phú bị khởi tố và tạm giam 4 tháng sau khi gây ra vụ tai nạn 10 người thương vong

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Bước đầu qua kiểm tra không phát hiện cồn hay chất kích thích, ma túy trên người tài xế xe khách Phan Thanh Phú. Tuy nhiên theo hồ sơ của cơ quan công an cho thấy, năm 1995, Tòa án Nhân dân thị xã Sơn Tây đã từng tuyên phạt Phan Thanh Phú 24 tháng tù treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tiếp đó, năm 2012, Phú đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân TP Hạ Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù và được ra tù ngày 13-1-2014.

Sau khi gây ra vụ tai nạn thảm khốc vào sáng sớm 26-3 tại xã Trung Nguyên do hoảng sợ Phú đã trốn về nhà ở Sơn Tây, sau đó tới cơ quan công an trình diện.

Khai nhận trước CQĐT, tài xế Phú cho biết, vào khoảng 17 giờ chiều 26-3, Phú lái xe khách mang BKS 27B - 003.43 đi từ bến xe Điện Biên về Vĩnh Phúc. Trên đường đi có dừng lại ở tỉnh Sơn La 2 lần, xe có 1 lái xe và phụ xe đi cùng tên Ngô Văn Vinh (trú tại xã Trung Nguyên, Yên Lạc). Sau khi ăn tối vào lúc 21 giờ 30 ngày 26-3, Phú đổi lái cho tài xế tên Vinh, Vinh cầm lái đến lúc 1 giờ 30 ngày 27-3 thì đổi lại lái cho Phú lái đến khi xảy ra vụ tai nạn.

Lái xe Phú cũng cho biết, vào thời điểm gây ra vụ tai nạn trời khá tối và có nhiều sương mù nên đã không nhìn rõ đoàn người đi đưa tang.

Tin cùng chuyên mục