Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp 300 lượng vàng

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối tượng Lê Đức Hoàng (SN 1989) có địa chỉ thường trú tại tỉnh Đắk Lắk về tội "Trộm cắp tài sản".
Tang vật thu giữ tại nhà Hoàng
Tang vật thu giữ tại nhà Hoàng

Đối tượng Lê Đức Hoàng quê gốc ở huyện Phù Cát (Bình Định), đến đăng ký tạm trú tại phường Tam Quan Bắc để hành nghề sửa chữa điện tử cho đến thời điểm thực hiện vụ trộm.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu hồi số tang vật của vụ án gồm: 35 chiếc vòng đá, 18 chiếc kiềng, 81 vòng vàng, 116 vòng ximen, 489 nhẫn, 77 sợ dây chuyền, 86 mặt dây chuyền, 521 bông tai, 3 đồng hồ... Tổng tài sản thu hồi trị giá trên 5 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Đức Hoàng cùng tang vật

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 12-5, Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Trung (chủ hiệu vàng Anh Trung) về việc hiệu vàng này bị kẻ trộm đột nhập lấy đi khoảng 300 lượng vàng 18K.

Qua trích xuất camera, vụ trộm xảy ra lúc 2 giờ 15 phút cùng ngày (12-5), kẻ trộm là một thanh niên đột nhập từ tầng 2 ngôi nhà rồi vô hiệu hóa camera giám sát để thực hiện vụ trộm.

Chỉ sau 4 ngày truy xét, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và Công an thị xã Hoài Nhơn đã xác định, bắt gọn đối tượng thực hiện vụ trộm và thu lại toàn bộ tài sản vụ trộm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định “thưởng nóng” cho ban chuyên án 20 triệu đồng; UBND thị xã Hoài Nhơn cũng “thưởng nóng” ban chuyên án thêm 10 triệu đồng và mỗi thành viên trong ban chuyên án 5 triệu đồng vì thành tích phá nhanh vụ trộm, thu hồi tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (áo trắng giữa) "thưởng nóng" ban chuyên án 20 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục