Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với gã đàn ông truy sát cả nhà em trai ruột

Chiều tối ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội "Giết người". Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.


Gã đàn ông truy sát cả nhà em trai ruột
Gã đàn ông truy sát cả nhà em trai ruột

Được biết, trước tính chất phức tạp của vụ án và sự phẫn nộ trong dư luận, trực tiếp đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã xuống Đan Phượng chỉ đạo các lực lượng cảnh sát vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều tra của Công an TP Hà Nội xử lý nghiêm đối tượng.

Ngày 1-9, lãnh đạo huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng trong một gia đình, vụ việc khiến 4 người tử vong.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đất đai, nên ông Đông đã vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột ở cụm 2, cùng xã. 

4 nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Hải (em ruột của hung thủ) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt và cháu Nguyễn Huyền My tử vong tại bệnh viện. Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải, mẹ cháu My) vẫn đang được cấp cứu, nhưng tiên lượng xấu.

Tin cùng chuyên mục