Thời gian gần đây, nhiều lao động từ Hàn Quốc về xôn xao chuyện chính phủ nước này sẽ bồi hoàn cho họ một khoản tiền sau khi họ về nước. Thực hư việc này ra sao, ngày 3-12, ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) đã trao đổi làm rõ với báo chí vấn đề này. Ông Hải cho biết:
Mấy ngày qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã nhận được thông tin như vậy từ nhiều lao động. Rất nhiều người, kể cả lao động từng đi Hàn Quốc, nhưng phá bỏ hợp đồng và bị đưa về nước, cũng gọi điện tới cục để hỏi. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định không hề có chuyện Chính phủ Hàn Quốc bồi hoàn tiền cho lao động Việt Nam.
- Theo ông, tại sao lại có thông tin này?
Tôi cho rằng, đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt của một số phần tử xấu. Động cơ của họ có thể là nhằm phá rối chính sách hợp tác lao động của Việt Nam với Hàn Quốc, cũng có thể là nhằm thu tiền bất chính của những người từng đi làm việc tại Hàn Quốc. Vì vậy, người lao động (NLĐ) phải hết sức cảnh giác trước những thông tin dạng này. Bởi vì khi có bất cứ thay đổi nào về chính sách lao động của các nước chúng tôi đều có sự thông tin rộng rãi và đầy đủ đến các doanh nghiệp và NLĐ, kể cả qua kênh báo chí. Ngoài ra, để biết thêm chi tiết, NLĐ có thể gọi về đường dây nóng của Cục Quản lý lao động ngoài nước, số 04.7346246 (máy lẻ 305, 306, 507, 508).
- Hiện nay, Hàn Quốc được đánh giá là thị trường hấp dẫn nhất và nhiều NLĐ đổ dồn vào thị trường này. Vì vậy rất nhiều hiện tượng tiêu cực, lừa đảo NLĐ. Ông có cảnh báo gì cho NLĐ?
Ngày 3-12, ông Vũ Minh Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết, đã có kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn (EPS-KLT) ngày 28-10 vừa qua. Theo đó, có 8.082 thí sinh đạt trên 60 điểm trở lên (98,5%); 5.300 người đạt trên 120 điểm trở lên (64,5%). Tuy nhiên, ông Xuyên cảnh báo, hiện đã xuất hiện một số trung tâm giả danh, công bố kết quả thi tuyển tiếng Hàn. Thực chất đây là hành động lừa đảo. |
Hiện nay, việc đi làm việc tại Hàn Quốc được thực hiện theo Luật về việc làm đối với lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Các doanh nghiệp XKLĐ không được tham gia chương trình cấp phép lao động đối với lao động nước ngoài (EPS), mà Trung tâm Lao động ngoài nước (OWC) là cơ quan duy nhất được chính phủ 2 bên ủy quyền thực hiện việc tuyển chọn và đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Đây là chương trình hợp tác lao động rất hiệu quả giữa 2 quốc gia. Do mức chi phí thấp nhưng lại có thu nhập rất hấp dẫn nên NLĐ rất coi trọng thị trường này, điều đó đã khiến nhiều đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo NLĐ. Vì vậy, NLĐ có nhu cầu đi làm việc ở Hàn Quốc, cần đến tìm hiểu thông tin ở cơ quan quản lý lao động địa phương nơi cư trú (Sở LĐTB-XH, Phòng Nội vụ, LĐTB-XH các huyện); hoặc đường dây nóng của OWC là 04.7346093 để được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc, tránh bị lừa đảo.
- Khác với các thị trường khác, Hàn Quốc yêu cầu NLĐ phải có chứng chỉ tiếng Hàn mới được đi làm việc ở nước này. Hiện nay khắp cả nuớc nở rộ rất nhiều trung tâm dạy tiếng Hàn, thưa ông?
Đúng thế. NLĐ cần nhớ, không phải chứng chỉ tiếng Hàn nào cũng được chấp nhận mà chỉ có giá trị khi NLĐ kiểm tra tiếng Hàn tại cơ quan, tổ chức được OWC ủy quyền, gồm các bộ, ngành, sở LĐTB-XH các tỉnh, thành phố được giao làm đầu mối. Chứng chỉ kiểm tra tiếng Hàn tại những nơi không do OWC phối hợp với Ủy ban Kiểm tra trình độ tiếng Hàn của Hàn Quốc tổ chức sẽ không có giá trị dùng để đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.
- Cảm ơn ông.
Thảo Phan