Không được diễn tập ứng phó thiên tai xong liền... quên bài

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang lưu ý các lực lượng tham gia đợt diễn tập vừa qua tuyệt đối tránh trường hợp diễn tập xong liền... quên bài, không thể xử lý trơn tru nếu xảy ra tình huống thật ngay sau đó. 
Nhiều phương tiện được huy động để cứu người trong đợt diễn tập vừa qua. Ảnh: THANH HẢI)
Nhiều phương tiện được huy động để cứu người trong đợt diễn tập vừa qua. Ảnh: THANH HẢI)

Chiều 13-11, UBND TPHCM tổng kết công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP năm 2017 - ký hiệu “TP - 17”.

Tham dự có đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Diễn tập “TP - 17” diễn ra trong hai ngày 20 và 21-10. Đây là đợt diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM.

Nội dung diễn tập gồm: vận hành cơ chế điều hành, phối hợp 3 cấp  (TP, quận - huyện, phường - xã -  thị trấn); thực binh nhiều nội dung với sự tham gia của nhiều lực lượng (quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, quận, huyện...); huy động đông đảo nhân dân cùng phương tiện tàu bè. Do đó, công tác hiệp đồng, luyện tập, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, trang bị kỹ thuật có phần phức tạp. Mặc dù vậy, TP vẫn hoàn thành cơ bản mục đích, yêu cầu đề ra.

Cơ quan chức năng xác định mạnh dạn vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sai đâu sửa đó. Đơn cử, nội dung diễn tập diễn ra trên 3 thao trường, với không gian rộng và nhiều lực lượng nên dễ mất an toàn. Song, toàn bộ đội hình diễn tập chấp hành nghiêm kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản.

Bên cạnh khắc phục thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển, trong sập đổ công trình, nội dung “Tổ chức lực lượng, phương tiện xử lý sự cố cháy, rò rỉ hóa chất, khắc phục hậu quả về vệ sinh môi trường” có tính thực tiễn cao trong bối cảnh hiện nay. Hay việc báo động, vận động người dân sơ tán, trú, tránh bão, chằng chống nhà cửa... chứng minh TP ngày càng chủ động ứng phó thiên tai, thảm họa.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức diễn tập không tránh khỏi một số hạn chế. Nhận thông tin về bão, không ít cá nhân bối rối khi xác định công việc cần làm ngay. Một vài cơ quan chậm phổ biến, hướng dẫn phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xuống cấp dưới.

Đồng chí Tất Thành Cang đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức, tổng kết đợt diễn tập diễn ra chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả.

Nội dung diễn tập bám sát thực tiễn khi căn cứ tình hình bão, triều cường tại thời điểm đó hay kinh nghiệm xử lý sự cố hóa chất, cháy nổ để tham mưu, đề xuất phương án diễn tập. Các tập thể, cá nhân kịp thời chấn chỉnh tình trạng lúng túng trong phối hợp ngay khi bắt đầu hợp luyện.

Bên cạnh kết quả đáng biểu dương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhận xét kịch bản và cơ chế vận hành diễn tập vẫn còn một số khâu chưa sát thực tế. Đáng nói, kế hoạch diễn tập chưa chú trọng phương án hậu cần ở những địa điểm người dân trú tránh bão.

Từ đó, đồng chí Tất Thành Cang đề nghị cơ quan, ban ngành liên quan lưu ý, khắc phục những thiếu sót nêu trên.

“Ở những nơi người dân đến trú tránh bão, cơ quan chức năng cần lên phương án tiếp tế thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm... một cách nhanh nhất. Đồng thời, các lực lượng tuyệt đối tránh trường hợp diễn tập xong liền... quên bài, không thể xử lý trơn tru nếu xảy ra tình huống thật ngay sau đó. Mỗi cơ quan, địa phương phải tự giác vận hành cơ chế, tổ chức diễn tập ở địa bàn, trong đơn vị”, đồng chí nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục