Không được đưa lượng nước thất thoát vào lộ trình tính giá nước

Đánh giá cao nỗ lực đưa nước sạch đến từng gia đình tại huyện Cần Giờ, dù vậy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung không đồng tình với cách đưa lượng nước thất thoát vào lộ trình tính giá nước, vì đây là lỗi quản lý, điều hành. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sawaco) vào ngày 24-10.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn Châu, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, huyện Cần Giờ có 27 đơn vị cấp nước phục vụ khoảng 18.534 hộ dân. 100% hộ dân có nước sạch.

Hiện xí nghiệp thực hiện nhiều phương thức cấp nước, trong đó có một số phương thức chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cụ thể, có 6.200 gia đình dùng nước cấp từ nguồn sà lan thông qua trạm cấp nước vệ tinh hay những điểm đổi lẻ. Ông Châu bày tỏ lo ngại về chất lượng nước, đường ống dẫn của những nguồn này.

Ngoài ra, việc triển khai dự án phát triển mạng lưới cấp nước thay mạng vệ tinh hiện hữu phát sinh nhiều vướng mắc, như: bồi thường, trạm vệ tinh không đồng thuận; xí nghiệp bị động khi tiếp nhận, thay thế trạm vệ tinh.

Không được đưa lượng nước thất thoát vào lộ trình tính giá nước ảnh 1 Người dân huyện Cần Giờ (TPHCM) sử dụng nước sạch. Ảnh: CAO THĂNG

Giá bán sỉ nước cho trạm vệ tinh duy trì ở mức 1.595 đồng/m3 (chưa VAT). Giá thành trên không đảm bảo chi phí hoạt động. Vì thế, Sawaco đề nghị điều chỉnh giá lên 5.000 đồng/m3 . Bên cạnh đó, Sawaco kiến nghị TP xem xét cơ chế đặc thù về thủ tục trong đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước tại huyện Cần Giờ nhằm đảm bảo việc tiếp nhận vệ tinh ngưng hoạt động không ảnh hưởng đến việc cấp nước sạch.

Lắng nghe kiến nghị từ Sawaco, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sawaco báo cáo chi tiết hơn trong kỳ sơ kết vào tháng 1-2018. Ông Trần Vĩnh Tuyến cho hay sắp tới, lãnh đạo TP sẽ đến thăm một số gia đình và lắng nghe phản ánh về chất lượng, dịch vụ cấp nước.

Đánh giá cao nỗ lực đưa nước sạch đến từng gia đình, dù vậy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung không đồng tình với cách đưa lượng nước thất thoát vào lộ trình tính giá nước, vì đây là lỗi quản lý, điều hành. Thực tế, mỗi gia đình ở huyện Cần Giờ phải trả từ 15.000 - 18.000 đồng/m3 nước sạch. Phó Bí thư Thành ủy TP nhấn mạnh cơ quan, ban ngành liên quan và Sawaco cần đẩy nhanh tiến độ đưa nước sạch đến từng hộ dân ở đây.

Tin cùng chuyên mục