Không mất cảnh giác trước các loại tội phạm

Sáng 14-2, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ đội Biên phòng TPHCM về công tác phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020. 

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng TP, năm 2019 và các tháng đầu năm 2020, đơn vị đã triển khai kế hoạch, phối hợp với các lực lượng, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, bố trí sử dụng lực lượng chốt chặn để chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm. Bắt giữ, xử lý 212 vụ với 328 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 160 vụ với 280 đối tượng trên 2,8 tỷ đồng; thu giữ 171 tấn phân đạm, 175 chiếc đồng hồ đeo tay, gần 18.000 lít dầu, 17,51 tấn dầu đậu nành thô, 46,4 tấn dung dịch hợp chất (dầu); 10.325m3 cát; 116 máy bơm hút cát...

Riêng trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và khai thác trái phép cát; tạm giữ 27m3 gỗ mít, 250 bao gạo lức xuất khẩu và 1.000m3 cát biển. 

Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Các đơn vị tiếp tục xác định tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, không vì phòng, chống dịch Covid-19 mà mất cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm gian lận thương mại.

Tin cùng chuyên mục