Không nên để xe dù hoành hành ở KCN-KCX

Tôi rất bức xúc trước tình trạng xe dù vào tận KCN-KCX (khu công nghiệp-khu chế xuất) dụ dỗ công nhân đi xe dù về quê ăn tết như bài báo “Xe dù hoành hành” đăng trên trang An toàn giao thông số ra ngày 2-1-2008. Hiện nay, hầu hết các KCN-KCX đều có rất nhiều công nhân ở các địa phương khác về TPHCM làm việc. Do vậy, xuân về tết đến là lúc các công nhân này phải về quê thăm gia đình.

Điều này đã trở thành thông lệ, vậy thì tại sao ngành chức năng không tổ chức bán vé xe đến tận KCN-KCX để vừa ngăn chặn xe dù hoạt động, vừa giúp đỡ công nhân ở đây về quê an toàn? Thiết nghĩ, công việc này không khó, vì các bến xe, chủ xe chỉ cần liên hệ với Ban quản lý các KCN-KCX, yêu cầu họ thông báo việc mua vé xe cho công nhân biết, kèm với các thông tin liên lạc cần thiết cho công nhân thì tôi nghĩ, không công nhân nào từ chối sự giúp đỡ chí tình ấy. Không nên để xe dù tiếp tục hoành hành ở các KCN-KCX nữa!

SƠN LAM-GÒ VẤP

Tin cùng chuyên mục