- Cần xem xét kỹ yếu tố môi trường bị nhiễm độc
Ngày 15-12, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (YTDP - Bộ Y tế) cho biết, ngay từ những ca bệnh đầu tiên qua báo cáo của Trung tâm YTDP An Giang, Cục YTDP đã yêu cầu Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM, Viện Pasteur TPHCM và Bệnh viện Nhi đồng 1 cử bác sĩ đến xã Phước Hưng, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung điều tra nguyên nhân, điều tra dịch tễ học xung quanh việc gần 40 người dân ở đây mắc chứng bệnh lạ (co giật, quẹo cổ, méo miệng, thè lưỡi, trợn mắt) phải nhập viện từ ngày 5-12.
Ông Nga khẳng định, với những triệu chứng bệnh kể trên, có thể xem là một bệnh mới nhưng chắc chắn không phải là một “dịch” vì kết quả điều tra dịch tễ mới nhất của Viện Pasteur TPHCM cho thấy, chưa xác định yếu tố mầm bệnh và lây truyền.
Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Điều trị (Bộ Y tế) - ông Lý Ngọc Kính cho rằng, việc điều trị căn bệnh này không quá phức tạp, chủ yếu sử dụng kháng sinh và các loại thuốc thần kinh. Ông Kính cũng nhận định, có thể đây là một vụ nhiễm độc. Vì vậy, trong khi chưa xác định được nguyên nhân thì biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất vẫn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Q.L.
Các tin, bài viết khác
-
Xoa dịu nỗi đau bằng chăm sóc giảm nhẹ
-
Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
-
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán
-
Tăng cường kiểm tra thực phẩm tại chợ truyền thống gần tết
-
Cần có kịch bản ứng phó Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu 2021
-
7 học sinh phải cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm
-
Bất ngờ về công nghệ sản xuất vaccine Covivac của Việt Nam ngừa dịch Covid-19
-
Xử phạt 2 bệnh viện thẩm mỹ 35 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo
-
Một phụ nữ bị nhiễm trùng, môi sưng phù nề sau khi xăm
-
Cứu kịp thời cụ ông vỡ phình động mạch chậu chung