Không phô trương, lãng phí khi tuyên truyền về đại hội Đảng

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào quá trình chuẩn bị, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ TPHCM, nhất là những thành tựu thành phố đã đạt được về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời nêu bật mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2020-2025. Qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Kế hoạch tuyên truyền cũng nhằm cổ vũ, động viên nhân dân TPHCM tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp cũng như đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống.

Kế hoạch yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải đề cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, không phô trương, lãng phí. Đồng thời tổ chức tốt việc lấy ý kiến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời công tác tuyên truyền phải tập trung cổ vũ, động viên những việc làm tốt, gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua.

Ngoài ra, việc tuyên truyền còn nhằm chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời việc tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước. 

Tin cùng chuyên mục