Đồng chí Hồ Đức Việt kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Không quá thúc ép tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình

Không quá thúc ép tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình

Ngày 31-10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu đã trực tiếp đến công trường Nhà máy Lọc dầu Dung Quất kiểm tra tiến độ thi công dự án này.

Không quá thúc ép tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình ảnh 1

Đồng chí Hồ Đức Việt (ngoài cùng, bên phải) nghe báo cáo tiến độ thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: HÀ MINH

Theo báo cáo của ông Trương Văn Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, kiêm Trưởng BQL Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ở gói thầu EPC 1+4 và 2 +3, nhà thầu Technip đã hoàn thành 100% công tác thiết kế; cơ bản hoàn thành mua sắm thiết bị và hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc xây dựng.

Tuy nhiên, căn cứ trên tiến độ Hợp đồng gói thầu EPC 1+4 và 2+3, toàn bộ cầu dẫn chính phải được bàn giao cho tổ hợp nhà thầu Technip trước ngày 25-3-2007, nhưng do nhiều nguyên nhân, mốc bàn giao không thực hiện được và đang bị chậm nghiêm trọng khoảng từ 1-2 tháng.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Hồ Đức Việt đã chia sẻ những khó khăn với chủ đầu tư trong quá trình xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và lưu ý 3 vấn đề với chủ đầu tư: Tiến độ vẫn bị chậm ở nhiều khâu: xây lắp, cung cấp thiết bị, cảng xuất sản phẩm (gói thầu 5B) gói thầu số 7… Ngoài các biện pháp mà chủ đầu tư và các nhà thầu đã thống nhất, thời gian tới để hạn chế, khắc phục chậm trễ cần tăng cường lực lượng giám sát, thi công (tăng năng suất lao động, thời gian lao động); tiếp tục kịp thời tháo gỡ những khó khăn, quyết tâm làm đúng tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội.

Về vấn đề an ninh, an toàn lao động, không được chủ quan và phải vào cuộc, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa. Để làm được điều đó, ngoài nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ, các nhà thầu, địa phương, Đoàn Thanh niên trên công trường phối hợp giáo dục công nhân, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.

Một lần nữa, đồng chí nhấn mạnh: “Từ nay đến khi nhà máy vận hành là thời kỳ cao điểm nên cần có các biện pháp quyết liệt bảo vệ thiết bị, nhà máy. Trong mọi trường hợp, không quá thúc ép về tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tránh dẫm chân lên vết xe đổ - cầu Cần Thơ. Ngoài ra, vấn đề đưa nhà máy lọc dầu vào danh mục các công trình cần được đặc biệt bảo vệ sẽ được sẽ báo cáo với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ để nhanh chóng thực hiện”. 

H.M.

Tin cùng chuyên mục