Không thể đăng tải bài hát Việt Nam mà áp dụng mọi điều theo Luật Singapore

Yahoo! Music Việt Nam mới chỉ có 1/2 giấy phép cần thiết

Xung quanh vấn đề bản quyền âm nhạc trên Yahoo! Music Việt Nam (Báo SGGP ra ngày 3-7-2008 đã có bài), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Long Minh – Chánh Văn phòng Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam.

- Phóng viên: Ông có thể cho biết, tính tới thời điểm này, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam - RIAV đã “đòi” tiền bản quyền các bản ghi nhạc số đối với bao nhiêu website âm nhạc? Mức phí mà RIAV hiện đã thu là bao nhiêu?

Ông PHẠM LONG MINH: RIAV không “đòi” tiền bản quyền. Chúng tôi chỉ yêu cầu các đơn vị sử dụng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong đó có nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình vào mục đích thương mại hay việc sử dụng ảnh hưởng đến sự khai thác bình thường bản ghi mà pháp luật đã quy định và bảo hộ. Hiện tại, RIAV đã cấp phép sử dụng bản ghi âm cho 8 website, gồm có: www.yeuamnhac.com; www.socbay.com; nhac.vui.vn; www.pops.vn; mp3.zing.vn; www.inghe.vn; www.miu.vn; www.nhaccuatui.com.

Hiệp hội thu phí cho việc cấp phép sử dụng luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo các nguyên tắc cơ bản của các tổ chức quản lý tập thể bao gồm: biểu giá thu, quy chế cấp phép và thu tiền bản quyền, quy chế phân phối tiền bản quyền của hiệp hội. Số liệu cụ thể về số tiền thu được theo từng hợp đồng, đây là nguyên tắc bảo mật của hợp đồng, chúng tôi không thể công bố khi chưa có sự đồng ý của các đơn vị ký kết cũng như sự cho phép của các hãng băng đĩa. Tuy nhiên, tất cả đều được công khai cho các hãng băng đĩa và thỏa mãn yêu cầu của hãng cũng như của đơn vị sử dụng.

- Mới đây, Yahoo! Việt Nam và nhacso.net đã phối hợp để cung cấp dịch vụ tải nhạc trên trang Yahoo! Music Việt Nam tại địa chỉ: www.yahoo.com.vn/music; tại đây đã cung cấp rất nhiều bản nhạc số của các ca sĩ Việt Nam. Tuy nhiên trong 8 đơn vị đã được RIAV trao giấy phép sử dụng các bản nhạc số lại không có cả Yahoo! Việt Nam và nhacso.net. Ông bình luận như thế nào về vấn đề này?

Về nhacso.net, hơn 1 năm nay, RIAV đã có những trao đổi và làm việc, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình đàm phán và vẫn chưa có kết luận cuối cùng nào. Còn đối với phía Yahoo!, chúng tôi đã chủ động có những liên lạc và làm việc chính thức với họ, tuy nhiên đến thời điểm này chưa có kết quả cụ thể nào. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ các hãng sản xuất, Yahoo! có liên hệ và xin được quyền sử dụng nhạc của một số đơn vị về quyền nghe trực tuyến một số lượng ca khúc, nhưng không phải là toàn bộ.

- Tại địa chỉ www.yahoo.com.vn/music, Yahoo! Music Việt Nam công bố là áp dụng theo Luật Bản quyền của Singapore, chứ không phải là Luật Bản quyền Việt Nam! Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Đơn vị chủ quản của trang Yahoo Việt Nam là Yahoo! Southeast Asia Pte. Ltd., đây là pháp nhân có trụ sở và đăng ký hoạt động tại Singapore, do đó, đương nhiên hoạt động của họ được điều chỉnh bởi Luật Singapore. Nhưng đối với những giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài thì sẽ do các chủ thể giao kết hợp đồng thỏa thuận, không thể đăng bài của hãng băng đĩa là các pháp nhân Việt Nam lên Yahoo! Music mà nói là các hãng này muốn làm gì thì áp dụng luật Singapore. Điều này đồng nghĩa Yahoo! phải tuân thủ theo Công ước Bern và Công ước Rome về bản quyền tác giả, quyền của người biểu diễn và cần có điều chỉnh theo Luật Bản quyền Việt Nam.

Cũng như các đối tác nước ngoài khác sử dụng nhạc Việt Nam, RIAV rất ủng hộ và khuyến khích Yahoo!, bởi vì khi Yahoo! kinh doanh và có sử dụng nhạc Việt Nam, điều đó cho thấy rằng nhạc Việt Nam bắt đầu được quốc tế quan tâm và chấp nhận, đây là một tín hiệu đáng mừng. Theo thông tin do Công ty Luật Bản quyền quốc tế cung cấp và tư vấn cho chúng tôi, Luật về Sở hữu trí tuệ tại Singapore có rất nhiều khác biệt so với pháp luật Việt Nam, đặc biệt là về phần quyền liên quan (là loại quyền mà chúng tôi đang quản lý). Tuy nhiên, Việt Nam và Singapore đều là thành viên của WTO và đều có những cam kết áp dụng thỏa ước TRIPs nên việc Yahoo Singapore đưa ra các quy định như vậy trên website của họ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động Yahoo! Music Việt Nam (chỉ riêng về vấn đề bản quyền).

- Cảm ơn ông.

Yahoo! Music Việt Nam mới chỉ có 1/2 giấy phép cần thiết

Trao đổi với PV Báo SGGP vào chiều qua, ông Bùi Trung Kiên – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, thông qua đối tác nhacso.net, cuối tháng 4 vừa rồi, Yahoo! đã đàm phát và ký kết quyền đăng tải các bản nhạc số Việt Nam trên địa chỉ www.yahoo.com.vn/music. Với giấy phép này, mặc dù không tiết lộ, nhưng ông Kiên cho biết, Yahoo! đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để có quyền sử dụng các bản nhạc số Việt Nam. Trước đây nhacso.net cũng đã được trung tâm cấp giấy phép.

Ngày 11-6 vừa qua, Thanh tra Bộ VHTT-DL đã có công văn số 182 yêu cầu một số website sau thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền âm nhạc, bao gồm: www.amnhac.timnhanh.com; www.loitraitim.com; www.blognhac.vn; www.caigi.com; www.topl.vn; www.yeucahat.com; www.langnghe.vn. Theo đó, các trang này cũng như tất cả các website âm nhạc khác phải làm thủ tục xin phép bản quyền thông qua RIAV và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trước khi truyền lên mạng Internet, nếu không phải tự tháo dỡ các file ghi âm nhạc chưa có bản quyền. Công văn cũng đề nghị, RIAV phối hợp chặt chẽ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để hướng dẫn doanh nghiệp, chủ sở hữu các website ký kết hợp đồng (kể cả trong và ngoài nước) được thuận lợi, có đầy đủ thông tin; đồng thời nghiên cứu, thỏa thuận với các chủ sở hữu bản quyền có mức giá phù hợp để người sử dụng chấp nhận được, tạo điều kiện để âm nhạc đến với người tiêu dùng ngày một nhiều hơn.

Như vậy, đến thời điểm này cả Yahoo! Music Việt Nam lẫn đối tác nhacso.net đều mới chỉ có 1 trong 2 giấy phép cần thiết để đăng tải, truyền các bản nhạc số Việt Nam lên mạng Internet. Và việc cả 2 website âm nhạc này đều đăng tải công khai các tác phẩm âm nhạc Việt Nam là chưa thực hiện đầy đủ Luật Bản quyền Việt Nam.

Trần Lưu (thực hiện)

- Thông tin liên quan: Yahoo! đang “bỏ qua” luật Việt Nam?

Tin cùng chuyên mục