Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình xin khoanh nợ, xin kinh phí làm lại mặt cỏ

Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã có văn bản gửi lãnh đạo ngành thể thao và Bộ VH-TT-DL xin khoanh khoản nợ chậm thuế do không thể trả.
Sân vận động Mỹ Đình đang được xin kinh phí để làm lại mặt cỏ. Ảnh: MINH HOÀNG
Sân vận động Mỹ Đình đang được xin kinh phí để làm lại mặt cỏ. Ảnh: MINH HOÀNG

“Văn bản của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình không chỉ có những đề xuất về việc khoanh khoản nợ chậm thuế mà còn nhiều ý kiến, nguyện vọng khác. Việc khoanh khoản nợ, đây là điều Tổng cục TDTT không đủ thẩm quyền quyết định. Chúng tôi đã nhận được văn bản của Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và đã chuyển lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định. Các nguyện vọng và đề xuất của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ được làm việc và do cấp có thẩm quyền cho ý kiến”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Đặng Hà Việt cho biết ở ngày 19-2.

Văn bản mà Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình gởi tới các cấp lãnh đạo mới đây đã đề xuất nguyện vọng xin khoanh khoản nợ chậm trả thuế đất vào lúc này đã lên gần 1.000 tỉ đồng do không đủ khả năng chi trả. Vào tháng 8 năm ngoái, Chi cục thuế Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có văn bản gửi Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình ghi rõ theo căn cứ dữ liệu tại cơ quan thuế và tình hình kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước thì tổng số tiền thuế nợ chưa nộp ngân sách của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình tính đến trước ngày 31-7-2022 là 855.004.090.459 đồng (hơn 855 tỉ đồng). Cụ thể: tiền thuế và các khoản thu khác tính tới ngày 31-7-2022 là 479.138.666.962 đồng; tiền chậm nộp (tính tới ngày 31-7-2022) là 375.905.423.497 đồng; tiền thuế nợ phát sinh trong tháng 7-2022 là 11,6 tỉ đồng. Mặc dù vậy, khoản nợ do chậm trả thuế theo quy định không được Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình trả đúng thời gian nên vẫn bị tính lãi, qua đó số tiền đã lên gần 1.000 tỉ đồng.

Một trong những đề xuất khác mà Ban Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình ghi ở văn bản mới đây gửi các cấp quản lý đó là xin cơ chế để nơi đây khai thác kinh doanh các khu vực đất đã có sổ đỏ của đơn vị nhằm có nguồn thu. Ngoài ra, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình kiến nghị Chính phủ cho phép sử dụng những khu đất chưa giải phóng mặt bằng bằng việc liên doanh liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm khai thác sử dụng đúng quy định của nước và nếu không khai thác, các khu vực đất chưa giải phóng mặt bằng đang tiếp tục bị lấn chiếm.

Lúc này, Ban Giám đốc khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang xin đề xuất để ngành thể thao cấp kinh phí khoảng 10 tỉ đồng dùng cho việc làm lại mặt cỏ mới, nền đất mới của sân bóng đá Mỹ Đình. Riêng việc làm lại mặt cỏ có chi phí hơn 2 tỉ đồng và số tiền cũng cần sang sửa hệ thống tưới nước…

Tin cùng chuyên mục