Khuyến khích học lịch sử qua cuộc thi “Tự hào Việt Nam”

Ngày 8-10, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ GD-ĐT đã khai mạc cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 dành cho học sinh các trường THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.
Nội dung cuộc thi bao gồm những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông, các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước, các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, những người Việt Nam tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ, thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới… 
Cuộc thi có hai phần, gồm thi trực tuyến cá nhân và thi sáng tác video clip. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 378 triệu đồng.
Ngoài các giải thưởng chính thức, Ban tổ chức còn trao giải cho đơn vị có số lượng học sinh, tỷ lệ học sinh tham gia dự thi cũng như có số lượng video clip dự thi nhiều nhất. 

Tin cùng chuyên mục