Khuyến khích tác phẩm sáng tạo kiến trúc xanh tham dự Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia

Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa phát động Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022 - 2023, giải thưởng chính thống cao nhất của ngành kiến trúc Việt Nam, được xét chọn 2 năm 1 lần.
Họp báo công bố Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2022-2023
Họp báo công bố Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2022-2023

Năm nay, giải thưởng hướng đến các mục tiêu chính là: thúc đẩy sáng tạo kiến trúc; tôn vinh các tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc; góp phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam.

Giải thưởng sẽ tìm kiếm các tác phẩm kiến trúc có ý tưởng thiết kế mang tính mới, sáng tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh đó, giải thưởng cũng chú trọng tính bản sắc, bản địa, có ý nghĩa văn hóa, xã hội và nhân văn.

Đặc biệt, giải thưởng năm nay sẽ khuyến khích sáng tạo theo tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn kiến trúc xanh thế giới đang áp dụng; khuyến khích các tác phẩm có tính lan tỏa cộng đồng, góp phần định hướng kiến trúc một cách tích cực.

Ở hạng mục kiến trúc công trình, ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của các tác phẩm kiến trúc công cộng, như: công trình thương mại và dịch vụ hỗn hợp, nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện…

Ở hạng mục quy hoạch, ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm quy hoạch nông thôn, cụ thể là xây dựng vùng liên huyện, huyện, xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Các tác phẩm khai thác hợp lý điều kiện cảnh quan tự nhiên và đặc điểm văn hóa địa phương; đảm bảo chất lượng môi trường sống và làm việc cho con người; tiết kiệm tài nguyên, hướng tới phát triển bền vững, có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu… sẽ được đánh giá cao.

Ban tổ chức cho biết, sẽ trao mỗi thể loại, lĩnh vực chuyên ngành một giải vàng trị giá 30 triệu đồng, một giải bạc trị giá 20 triệu đồng và một giải đồng trị giá 10 triệu đồng. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ xem xét trao giải thưởng lớn cho một tác phẩm xuất sắc nhất trong số các tác phẩm đạt giải vàng với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Các tác phẩm, tác giả đoạt giải cao sẽ được Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề cử lên cấp có thẩm quyền để xét trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia nhận tác phẩm dự thi trước ngày 30-11-2022.

Tin cùng chuyên mục