Kiểm điểm ông Đoàn Ngọc Hải về trách nhiệm điều hành, lãnh đạo

Tại buổi giao ban báo chí vào ngày 14-6, trả lời những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của ông Đoàn Ngọc Hải đối với các sai phạm xây dựng trên địa bàn quận 1 (TPHCM), Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng thông tin, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công phụ trách lĩnh vực này và đã bị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong điều hành, lãnh đạo.

Sáng 4-6, ông Đoàn Ngọc Hải (trái) nhận quyết định làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn thì chiều cùng ngày, ông Hải nộp đơn từ chức. Ảnh: THU HƯỜNG
Sáng 4-6, ông Đoàn Ngọc Hải (trái) nhận quyết định làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn thì chiều cùng ngày, ông Hải nộp đơn từ chức. Ảnh: THU HƯỜNG

Sáng 14-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Hội Nhà báo TP và Sở Thông tin - Truyền thông TP tổ chức cuộc họp giao ban báo chí tại Trung tâm Báo chí TPHCM.

Tham dự cuộc họp có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm và Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng.

Xem xét kỷ luật ông  Lê Tấn Hùng

Tại buổi giao ban, Sở Nội vụ thông tin tới lãnh đạo các cơ quan báo chí về quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định, đây là quyết định đình chỉ công tác để xem xét kỷ luật đối với những sai phạm của ông Hùng. Việc xem xét kỷ luật đối với ông Hùng sẽ được thực hiện theo đúng quy định, Hội đồng Kỷ luật sẽ họp và tham mưu lãnh đạo UBND TP về hình thức kỷ luật.

Đối với trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải, Sở Nội vụ cũng thông tin một cách chi tiết.

Theo Sở Nội vụ, chức danh phó chủ tịch UBND quận - huyện thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Quá trình điều động, ông Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo thuận, cân nhắc kỹ qua nhiều cuộc họp.

Sở Nội vụ khẳng định, về lần điều động, bổ nhiệm ông Hải làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn được lãnh đạo TPHCM thực hiện thận trọng, cân nhắc và trách nhiệm.

Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất Ban Cán sự đảng UBND TP có tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương điều động, bổ nhiệm ông Hải.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan liên quan đã thẩm định, trình Ban Thường vụ Thành ủy tại hội nghị diễn ra giữa tháng 2-2019.

Sau khi biểu quyết tại hội nghị và lấy ý kiến biểu quyết đối với các trường hợp vắng mặt, toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Sau đó, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách (đều là Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy) đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ông Hải về việc điều động này.

Tại mỗi lần gặp gỡ, ông Hải đều phát biểu chấp hành sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Hải cũng cho biết chưa kinh qua môi trường công tác tại doanh nghiệp, khi công tác ở đơn vị mới nếu thấy không phù hợp thì sẽ có quyết định phù hợp.

Tại phiên họp ngày 8-5 của Thường trực Thành ủy, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp tình hình, báo cáo ý kiến các cơ quan có liên quan và của cán bộ đã thống nhất triển khai việc điều động, bổ nhiệm trên. Thường trực Thành ủy cũng giao các đơn vị liên quan tăng cường lãnh đạo, theo dõi để hỗ trợ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và ông Đoàn Ngọc Hải hoàn thành nhiệm vụ.

“Quy trình điều động, phân công công tác đối với ông Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận nghiêm túc, xem xét trong thời gian dài và thận trọng từng bước”, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm khẳng định. Đồng thời, trên cơ sở nhu cầu công tác và khả năng đáp ứng của cán bộ, toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động công tác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải như trên.

"Điều động, phân công ông Đoàn Ngọc Hải là phù hợp"

Tại buổi giao ban báo chí, các cơ quan báo chí đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải. Cụ thể, đơn từ chức ông Hải nêu do được bố trí công việc không phù hợp với khả năng, trình độ liệu có phù hợp?

Đặc biệt, trước các sai phạm về cấp phép xây dựng trên địa bàn quận 1 (lĩnh vực ông Hải phụ trách), các cơ quan chức năng đã xem xét hết trách nhiệm của ông Hải chưa?

Ông Đoàn Ngọc Hải từng từ chức và sau đó có "Đơn rút đơn từ chức"

Đáp lại, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm khẳng định, ông Đoàn Ngọc Hải có trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật Kinh doanh, kinh nghiệm công tác tại phòng Kinh tế và Chi cục thuế quận 1, đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận 1 phụ trách quản lý đô thị, xây dựng. Vì vậy,  việc điều động, phân công công tác ông Hải làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn là phù hợp.

“Lần thứ 3 ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn từ chức nhưng đến nay đơn này chưa được xem xét”, ông Trương Văn Lắm thông tin và cho biết, theo nguyên tắc, đơn xin nghỉ việc phải được sự chấp thuận của tổ chức mới được nghỉ.

Do đó, ông Hải vẫn phải tiếp tục làm việc đến khi có quyết định của tổ chức. Song, Sở Nội vụ nắm được, ông Hải sau khi lên gặp lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn nộp đơn thì sau đó không đi làm. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sẽ chịu trách nhiệm báo cáo về trường hợp này.

Về ý kiến cho rằng khi ông Hải thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự lòng lề đường đã làm ảnh hưởng tới lợi ích của một số cá nhân “có máu mặt”,  Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng khẳng định, trong quá trình triển khai quận 1 chưa có phản ánh về việc này.

“Quá trình lập lại trật tự lòng lề đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiều người, nhưng vì lợi ích chung tất cả mọi cá nhân đều phải chấp nhận”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đối với kết luận thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ được giao về cấp phép xây dựng từ 1-1-2016 đến cuối tháng 10-2017, ông Nguyễn Văn Dũng khẳng định đây là công việc bình thường để các cá nhân làm tốt hơn nhiệm vụ.

Qua đó thanh tra đã phát hiện một sự sai phạm của các cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ đó, quận xem xét kỷ luật các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, sau đó xem xét kỷ luật các cá nhân lãnh đạo là trưởng phòng phụ trách công việc này. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công phụ trách lĩnh vực này nên khi kiểm điểm đảng viên đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về điều hành, lãnh đạo và rút kinh nghiệm đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải đồng ý rồi thay đổi ý kiến

Theo ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, trước khi cấp thẩm quyền quyết định, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đều có trao đổi, lắng nghe ý kiến của cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải đã thay đổi ý kiến sau các lần trao đổi đó.

Cụ thể, lần thứ nhất, vào ngày 2-1-2018, do nhu cầu công tác cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy gặp Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải để trao đổi về việc dự kiến điều động, bổ nhiệm ông này sang làm lãnh đạo một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.

Tại cuộc gặp này, ông Hải phát biểu sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công, kể cả làm cán bộ Ủy ban MTTQ ở huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, 6 ngày sau, ông Hải bất ngờ có “đơn xin từ chức” Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Lần thứ 2, vào tháng 5-2018, khi Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND TP giải quyết theo hướng để ông Hải từ chức theo nguyện vọng thì vài ngày sau, ông này có đơn: “Đơn xin rút đơn từ chức”.

Nội dung đơn ghi rõ: “Tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc và xin rút lại đơn xin thôi công tác. Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm… và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công”.

Một lần nữa, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan xem xét, giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục công tác, cống hiến.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chấp thuận để ông Hải được rút đơn xin từ chức. Đồng thời giao Ban Cán sự đảng UBND TP phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu thực hiện việc điều động, phân công công tác khác đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Lần thứ 3, đầu tháng 1-2019, căn cứ vào nhu cầu công tác cán bộ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (đang khuyết 2 phó tổng giám đốc), Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Đoàn Ngọc Hải và phân công giữ chức vụ trên.

Trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tham mưu đã gặp ông Hải để thông báo chủ trương và lắng nghe ý kiến. Tại đây, ông Đoàn Ngọc Hải phát biểu chấp hành sự phân công, điều động nhưng rồi lại từ chức với lý do chuyên môn không phù hợp.

Tin cùng chuyên mục